MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Mặc scandal chồng chất, Messi vẫn sẽ ở lại Barca?

    19:59 Thứ ba 02/02/2021

    BongDa.com.vn Ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch tiếp theo của Barcelona, Joan Laporta tin tưởng Messi sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ.

    Đội trưởng 33 tuổi Lionel Messi sẽ hết hợp đồng với Barcelona vào cuối mùa giải này. Mùa hè năm ngoái, Messi đã suýt rời câu lạc bộ sau khi nhận được một yêu cầu chuyển nhượng trước khi bị buộc phải quay trở lại câu lạc bộ cho trận đấu tôn vinh năm cuối cùng của hợp đồng.

    Messi từng chia sẻ vào tháng 12 rằng mình 'không biết' sẽ làm gì vào mùa hè tới và hai 'ông lớn' của bóng đá châu Âu Paris Saint-Germain cùng Manchester City đang tranh giành để có được chữ ký của ngôi sao này dưới dạng chuyển nhượng tự do .

    Mặc scandal chồng chất, Messi vẫn sẽ ở lại Barca? - Bóng Đá

     Tương lai của Messi tại sân Nou Camp đang là dấu hỏi lớn.

    Tuy nhiên, ứng cử viên cho ghế chủ tịch câu lạc bộ Laporta cho rằng cầu thủ này sẽ không đi đâu cả và sẽ tiếp tục ở lại Nou Camp -  đồng thời cũng nói rõ khoản nợ 1 tỷ bảng của Barcelona không phải là lỗi của cầu thủ người Argentina.

    Người đàn ông được yêu thích và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới vào ngày 7 tháng 3 cho biết: “Tôi có thể thấy rằng Lionel cảm thấy tốt ở Barcelona và có mong muốn ở lại đây.

    "Những gì Messi mang lại nhiều hơn số tiền mà anh ấy được trả. Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu cho thấy rằng một phần ba doanh thu của câu lạc bộ đến từ cầu thủ này.”

    "Messi không phải là người hủy hoại câu lạc bộ, thay vào đó chính là hội đồng quản trị cuối cùng đã mất kỷ luật về tài chính vào năm 2015 để rồi trở nên lạc lối sau khi bán Neymar vào năm 2017."

    Laporta là chủ tịch của Barca từ năm 2003 đến năm 2010, người luôn dõi theo sự vươn lên thành siêu sao của Messi và đem lại thành công vang dội cho câu lạc bộ trong giai đoạn đó. Nhiệm vụ ưu tiên của người sẽ tiếp quản ghế chủ tịch Barca trong tương lai gần là xoa dịu Messi sau cuộc tranh cãi công khai với cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu trước đây.

    Mặc scandal chồng chất, Messi vẫn sẽ ở lại Barca? - Bóng Đá

     Joan Laporta nhiều khả năng sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo của Barcelona.

    Khi được hỏi sẽ làm gì nếu cầu thủ từng đoạt sáu Quả bóng vàng buộc phải ra đi, Laporta nói thêm: "Tôi sẽ thuyết phục Messi xem xét việc ở lại. Tôi sẽ khuyên anh ấy rằng tiền không phải chiếc khiên đảm bảo cho mọi chiến thắng.”

    "Nếu Messi ở lại, chúng tôi có thể xây dựng một tập thể (có khả năng) hỗ trợ anh ấy."

    "Cũng không đúng khi cho rằng Messi đang điều hành câu lạc bộ. Messi chỉ muốn Barca có một kế hoạch được chuẩn bị tốt. Điều này không liên quan đến khía cạnh kinh tế mà thuộc về mặt cảm xúc. Đó là tất cả những gì Messi cống hiến cho câu lạc bộ này."

    "Tám trong số mười chiếc áo mà chúng tôi bán là của anh ấy. Và việc chứng kiến Messi ở Barcelona khiến các đối thủ phải khiếp sợ. Bạn không thể định giá cho những lợi ích trong thể thao và cảm xúc mà chúng tôi nhận được từ cầu thủ này.”

    "Câu lạc bộ có thể xoay chuyển tình thế xung quanh những danh hiệu mà chúng tôi giành được so với các đối thủ của mình. Đó là nhờ có Leo. Nếu không có anh ấy, Barcelona đã không thể giành được nhiều chiến thắng như bây giờ.”

    "Rõ ràng là chúng tôi phải làm mọi thứ có thể về cả điều kiện kinh tế lẫn chất lượng đội hình để đảm bảo Messi sẽ ở lại. Chúng tôi không thể tập trung vào việc để Messi ra đi mà phải tập trung vào việc giữ anh ấy ở lại."

    Mặc scandal chồng chất, Messi vẫn sẽ ở lại Barca? - Bóng Đá

     Bản hợp đồng với mức lương cao ngất ngưởng gây tranh cãi của Messi thời gian gần đây.

    Vào cuối tuần qua, chi tiết về bản hợp đồng trị giá 492 triệu bảng khổng lồ của Messi tại Barcelona - thỏa thuận lớn nhất trong làng thể thao - đã bị rò rỉ. Tờ El Mundo đã có được một bản sao tài liệu mật dài 30 trang, trong đó nêu chi tiết mức lương cố định, quyền hình ảnh, các biến số cũng như khoản thuế mà Barcelona phải trả. Câu lạc bộ và cựu chủ tịch Bartomeu sau đó đều kiên quyết phủ nhận việc làm rò rỉ tài liệu cho tờ báo Tây Ban Nha.

    Về những chi tiết được công khai, Laporta nói: “Những nghi ngờ của tôi là gì thật ra không quan trọng."

    "Điều rõ ràng có thể thấy là đã có một vụ rò rỉ. Nếu thắng cử, tôi sẽ cố gắng tìm ra ai là người chịu trách nhiệm. Tôi sẽ gọi điện cho Javier Tebas (người đứng đầu La Liga) để xem anh ta có biết gì về việc này không."

    "Chỉ có năm người [tại Barcelona] đang giữ hợp đồng này: chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc thể thao, cố vấn pháp lý và nhân sự của câu lạc bộ."   

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 19:29 02/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...