MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Lý do khiến trận Việt Nam gặp Indonesia suýt bị hủy

    16:48 Thứ ba 27/09/2016 | 2| 2

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Indonesia lúc đầu không thống nhất được về thời gian, địa điểm thi đấu, khiến cho kế hoạch giao hữu của hai ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup suýt bị hủy bỏ.

    indonesia

     Tuyển Indonesia sẽ đá giao hữu 2 trận với Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Theo tờ Tribun News, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) muốn hai đội thi đấu trận đầu tiên ngày 14/10 tại Việt Nam. Trận thứ 2 diễn ra ngày 9/11 ở Indonesia. Sau đó, hai bên tính đến việc thay đổi địa điểm đá giao hữu, còn thời gian vẫn như cũ nhưng vẫn không khả thi. Nguyên nhân bởi hôm 17/10, Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) tổ chức bầu cử nên phía bạn muốn tổ chức trận đầu tiên sớm hơn.

    Tổng thư ký PSSI Azwan Karim đã lường trước khả năng xấu nhất là kế hoạch bị hủy, nhưng vẫn nỗ lực để tìm được tiếng nói chung với VFF. Ông nói: “Trong tháng 10, chúng tôi muốn hai đội thi đấu giao hữu sớm hơn, nhiều khả năng là tại Indonesia ngày 9/10. Đó là yêu cầu cuối cùng sau những thay đổi.”

    Lời đề nghị này làm VFF phải suy nghĩ bởi ảnh hưởng đôi chút đến việc đi tập huấn tại Hàn Quốc, vốn được ấn định sẵn hôm 15/10. Tuy nhiên những ngày vừa qua, cả VFF lẫn PSSI đã nỗ lực nối lại đàm phán nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hai đội tuyển quốc gia thi đấu, chuẩn bị cho AFF Cup.

    “Chúng tôi đã nhận được văn bản đồng ý thi đấu hai trận giao hữu. Trận đầu tiên tại Indonesia ngày 9/10 và trận thứ 2 tại Việt Nam ngày 9/11. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ để làm hợp đồng cho chắc chắn. Còn trước đó, hai bên không tìm được sự thống nhất do Indonesia chậm trễ trong việc xác nhận với phía Việt Nam,” Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

    Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng rất muốn các học trò chạm trán với một đối thủ cùng khu vực trước AFF Cup. Ông nói VFF phải có những ràng buộc rõ ràng, nếu bên Indonesia đơn phương hủy trận giao hữu sẽ bị phạt 100.000 USD.

    Nhưng điều này nhiều khả năng không xảy ra bởi PSSI đã tính đến việc thương lượng với một đài truyền hình để trực tiếp hai trận đấu, phục vụ cho người hâm mộ quê nhà.

    Indonesia đang được dẫn dắt bởi cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl. Họ mới trở lại thi đấu cấp độ quốc tế, sau hơn một năm bị FIFA cấm vận. Ở trận đấu mới nhất, họ đánh bại Malaysia 3-0 trên sân nhà.

    Dự kiến trận Việt Nam vs Indonesia hôm 9/11 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, kế hoạch có thể thay đổi theo yêu cầu của nhà tài trợ.

    Hoàng Tâm | 16:31 27/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...