MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Lý Công Hoàng Anh - của để dành trong tay áo thầy Park

    18:23 Thứ năm 09/12/2021

    BongDa.com.vn Lý Công Hoàng Anh đã sang Singapore và chuẩn bị hội quân cùng ĐT Việt Nam, tiếp sức cho tham vọng bảo vệ ngai vàng AFF Cup 2020.

    Viện binh giờ chót...

    Với việc Đỗ Hùng Dũng không thể sang Singapore, ĐT Việt Nam mất đi 1 suất trong danh sách đăng ký 30 cầu thủ tại hành trình AFF Cup 2020. Tuy nhiên một thông tin vui đã đến vào giờ chót khi BTC chủ nhà đã gửi thư mời Lý Công Hoàng Anh - người đã được đăng ký ở đợt 1 - sang quốc đảo sư tử để dự giải.

    Lý Công Hoàng Anh - của để dành trong tay áo thầy Park - Bóng Đá

     Hoàng Anh là viện binh giờ chót của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020.

    Sự việc này mang đến cho HLV Park Hang-seo thêm một lựa chọn chất lượng ở vị trí tiền vệ trung tâm khi mà đội tuyển chắc chắn sẽ cần những lần xoay tua để thích ứng với lịch thi đấu dày đặc. Các trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh hay Nguyễn Quang Hải đã cày ải rất nhiều trong suốt hành trình 6 trận vòng loại World Cup 2022 kể từ tháng 9 đến nay. Và sự xuất hiện của Hoàng Anh là rất đáng giá.

    Có thể tân binh của Topenland Bình Định chưa thể ra sân thi đấu ngay ở trận gặp Malaysia hay Indonesia tại 2 lượt trận tới, nhưng anh vẫn được xem là của để dành nơi hàng tiền vệ ĐT Việt Nam.

    ... và của để dành trong tay áo thầy Park

    Nếu Những chiến binh sao vàng gặt hái kết quả tốt trong 2 trận đấu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đi tiếp là Malaysia và Indonesia, nhiều khả năng Hoàng Anh sẽ được sử dụng trong trận gặp Campuchia ở lượt trận thứ 5. Thật trùng hợp khi chúng ta lại gặp đội tuyển láng giềng tại trận cuối vòng bảng như AFF Cup 2018.

    Lý Công Hoàng Anh - của để dành trong tay áo thầy Park - Bóng Đá

    Thầy Park sẽ có thêm sự lựa chọn cho hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam.

    Với sức trẻ, thể lực tốt và lối đá không ngại va chạm, Hoàng Anh cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ con thoi, quán xuyến tuyến giữa, gia cố chất thép cho khu trung tuyến ĐT Việt Nam. Trong những thời điểm cần đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà, HLV Park Hang-seo có thể cân nhắc đến phương án sử dụng Hoàng Anh bên cạnh Phạm Đức Huy.

    Xa hơn, Hoàng Anh chính là nhân tố được quy hoạch từ U22 Việt Nam. Những trải nghiệm cùng ĐTQG ở một giải đấu chính thức như AFF Cup 2020 sẽ giúp anh có thêm kinh nghiệm, sự cọ xát và bản lĩnh thi đấu.

    Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh và dự kiến cuối giờ chiều 09/12 sẽ có mặt tại Singapore để hội quân cùng các đồng đội. Theo quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại Singapore, Hoàng Anh sẽ được bố trí phòng riêng tại khách sạn và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Chỉ khi nhận được kết quả âm tính với COVID-19, tiền vệ sinh năm 1999 mới được phép sinh hoạt chung cùng ĐT Việt Nam.

    Đăng Huy | 17:53 09/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...