MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Lý Công Hoàng Anh: "Cánh chim lạ" của ĐT Việt Nam

    09:45 Thứ bảy 29/05/2021

    BongDa.com.vn Lý Công Hoàng Anh là cái tên tạo nên sự chú ý khi được thầy Park giữ lại ĐT Việt Nam lên đường sang UAE cho chiến dịch World Cup lần này. Vậy những ưu điểm đáng chú ý của anh là gì?

    1. Phong độ

    Phong độ tốt chính là điểm cộng nổi bật nhất của Lý Công Hoàng Anh. Tính đến thời điểm này của V-League 2021, Anh ghi được 2 bàn sau 7 trận ra sân trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đa phần cú dứt điểm của anh đều là những pha ra chân chất lượng từ ngoài vòng cấm địa.

    Lý Công Hoàng Anh: Cánh chim lạ của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Hoàng Anh thi đấu nhiệt huyết trong màu áo HLHT.

    Ở cầu thủ 22 tuổi, có những phẩm chất tương đồng với quả bóng vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng. Sung mãn về thể lực, quyết liệt, Hoàng Anh sẽ là sự lựa chọn không tồi để tăng thêm chất thép cho tuyến giữa cho ĐT Việt Nam. Chuyên môn của tiền vệ sinh năm 1999 đã hoàn toàn chinh phục HLV Park Hang-seo trong các buổi tập bằng lối đá kỹ thuật, xử lý bóng và tổ chức trận đấu tốt.

    Một nhân tố mới được giữ lại trong thành phần ĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy rằng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc luôn mở cửa với tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp trên đất nước hình chữ S. Chỉ cần nỗ lực và đi đúng hướng, những nhân tố thể hiện tốt sẽ được trao cơ hội.

    2. Đa năng

    Cầu thủ đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể đảm nhận nhiều vai trò trong sơ đồ chiến thuật. Anh có thể chơi được ở vị trí tiền vệ phòng ngự và cũng có thể đá với vai trò nhân tố kiến thiết lối chơi.

    Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, việc Cao Văn Triền bị loại là đáng tiếc. Nhưng thầy Park có những toan tính của riêng mình và có lẽ Hoàng Anh là 1 sự lựa chọn của ông. Cầu thủ sinh năm 1999 hay Văn Triền cũng có nhiều nét tương đồng. Nhưng Hoàng Anh chính là “của để dành” của thầy Park. Anh sẽ là nhân tố nằm trong quy hoạch của SEA Games 31 sắp tới.

    Lý Công Hoàng Anh: Cánh chim lạ của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Hoàng Anh là "cánh chim lạ" trong thành phần ĐT Việt Nam.

    Phát biểu trước khi lên đường sang UAE, Hoàng Anh cũng không khỏi bất ngờ: “Tôi rất bất ngờ khi có tên trong danh sách chính thức vì trên tuyển Việt Nam có rất nhiều đàn anh sở hữu trình độ cao. Những ngày tập luyện gần đây tôi đã cố gắng hết mình nên khi biết tin tôi vui vì điều đó.

    Thầy Park có nói với chúng tôi rằng toàn đội đang có mục tiêu lớn trước mắt và cần phải nhìn vào đó để phấn đấu. Nếu được trao cơ hội thì sẽ cố gắng hết sức. Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần và sẽ không làm phụ lòng người hâm mộ."

    Nguyễn Hữu Danh | 09:15 29/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...