MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Luis Enrique trải lòng trong những ngày cuối cùng ở Barca

    19:43 Chủ nhật 21/05/2017

    BongDa.com.vn "Không đủ tốt", đó là cụm từ HLV sinh ra ở Gijon nói về màn trình diễn của đội bóng ông dẫn dắt ở mùa giải này. Ông sẽ rời đi sau chính xác là 7 ngày nữa.

    "Mùa giải này, chúng tôi không làm được tốt như những mùa trước. Nhưng đó cũng là ranh giới đúng đắn, giữa thành công và thất bại," Luis Enrique ngậm ngùi chia sẻ trước trận đấu cuối cùng với Eibar tạiLa Liga. Không ai thiếu niềm tin về một chiến thắng cho Barca đêm nay. Nhưng cũng chẳng mấy ai tin Real sẽ thua Malaga, và biếu chức vô địch cho đội chủ sân Camp Nou.

    "Chúng tôi không thể can thiệp vào những gì diễn ra ở một trận đấu khác," ông tiếp tục. "Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể nghĩ về việc đánh bại Eibar, chỉ có thế. Sau đó, sẽ có đủ thời gian để xem chuyện gì diễn ra ở những trận còn lại."

     - Bóng Đá

     Những ngày cuối cùng của Enrique. Ảnh: Sport.

    Thường thì ở những trận đấu cuối cùng giờ như thế này, việc một đội bóng ghi bàn thắng sớm sẽ tác động đến tâm lý của đội đang cạnh tranh. Nhưng Enrique cũng không tin tưởng lắm vào giả thuyết này. "Tôi không nghĩ việc ghi bàn sớm sẽ tạo ra được khác biệt gì. Các trận đấu diễn ra ở những sân vận động khác nhau. Thật vui khi nghĩ rằng nó có thể giúp ích gì đó, nhưng tôi không hề thấy điều này," ông thừa nhận.

    Khi được hỏi về phần trăm cơ hội còn lại để vô địch La Liga, ông trả lời đơn giản: "Tôi không phải nhà toán học. Tôi không tính được bao nhiêu phần trăm mà chúng tôi đang có. Mục đích của chúng tôi là thắng Eibar, giành lấy 3 điểm. Và nếu như vậy là đủ, thì thật là tuyệt vời. Còn nếu không, chúng tôi sẽ chúc mừng nhà vô địch (Real Madrid)."

    Một lần nữa, Enrique tiếp tục nhắc lại ông có niềm tin vào sự chuyên nghiệp của các cầu thủ và đội ngũ huấn luyện ở Malaga. "Tôi có tự tin vào các HLV, và các cầu thủ ở những giải đấu hạng nhất, nhì, ba. Cho tới khi có ai đó làm điều ngược lại, tôi vẫn không có nghi ngờ gì. Bạn phải để mỗi người được tự lo công việc của họ."

     - Bóng Đá

     Enrique trong cuộc họp báo.

    Vừa qua, đội B của Barca đã trải qua trận đấu playoff thăng hạng với Cultural Leonesa (để thua 0-2). Và một phóng viên đặt câu hỏi với Enrique rằng, tại sao ông không sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong suốt cả mùa giải. Ông lập tức đáp lại: "Tôi đã huấn luyện nhiều CLB, và ở đội bóng nào tôi cũng sử dụng rất nhiều cầu thủ. Tôi đưa ra những quyết định nhân sự mà tôi cho rằng là đúng. Tôi muốn sử dụng tất cả. Nhưng nếu họ không đạt được trình độ yêu cầu, họ không thể được đưa lên đội một. Còn việc nói rằng cứ điền tên vào danh sách thì quá dễ dàng."

    Xem lại trận đấu giữa Barca B và Cultural Leonesa:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 19:45 21/05/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...