MỚI NHẤT :
  • Modric lập liền hai kỷ lục
  • Juan Mata ấn tượng với 2 "báu vật" của Man Utd
  • Man Utd coi như tiến sát tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Son Heung-Min và sai lầm lớn nhất cuộc đời Jurgen Klopp
  • "Một điều có thể giúp ích cho đội bóng của Erik ten Hag"
  • HLV V-League than thở: "Tháng 5 chúng tôi đá đến 8 trận, trung bình 4 ngày/trận"
  • Sao Liverpool trải lòng về sai lầm đắt giá trước M.U
  • 'Giá của Declan Rice phải rẻ gấp đôi'
  • "Tôi không thể tìm thấy khuyết điểm nào ở đội hình Arsenal này"
  • Bàn thắng của Haaland giống Ronaldo
  • Bị cầm hòa, HLV V-League đổ do... nắng nóng
  • Araujo và Xavi đã cho thấy vấn đề của Barca
  • Man Utd "tế thần" Maguire ở thương vụ 70 triệu
  • Ter Stegen chạm mốc kỷ lục mới trong ngày Barca thua thảm
  • Real vô địch La Liga, Bellingham ăn mừng cùng mẹ
  • "Đối với tôi, đó là một quả phạt đền"
  • Rice: Năm 2024 phi thường của Arsenal
  • Liverpool vs Tottenham: Những giấc mơ dang dở
  • Tuchel sẽ dùng đội hình nào nếu tiếp quản Man United?
  • Thắng kịch tính CAHN, HLV Nam Định lên tiếng về Tuấn Anh
  • Haaland khiến Arsenal tuyệt vọng
  • 3 quyết định gây tranh cãi từ trận thắng của Arsenal trước Bournemouth
  • Messi lập kỷ lục kiến tạo trong một hiệp đấu
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 36
  • Messi góp 5 kiến tạo, Miami hủy diệt New York Red Bulls
  • 4 cái tên có thể thay thế Jesus tại Arsenal
  • Tiến Linh bất ngờ về tân HLV ĐT Việt Nam
  • 11 ngôi sao sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải 2023/24
  • Micah Richards dự đoán trận đấu Man City có thể mất điểm
  • Bệ phóng giúp kiện toàn Declan Rice
  • Sao Chelsea thừa nhận muốn chơi ở Champions League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Wolves
  • Kieran McKenna - Từ trợ lý ở M.U đến HLV Premier League sau 3 năm
  • Chelsea phải thắng West Ham để nuôi hy vọng
  • HLV Kim Sang-sik và 2 tấm kim bài miễn tử
  • Sao Brazil bắn tín hiệu đến HLV Kim Sang-sik, sắp lên tuyển Việt Nam?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thắng Bournemouth
  • Thắng Wolves, Pep Guardiola nói về cơ hội vô địch của Arsenal
  • Chelsea "gán" Lukaku để đổi lấy siêu tiền đạo
  • Jadon Sancho ra quyết định đau lòng với Man United
  • Lời cảnh báo của Pep dành cho bóng đá Anh

    14:58 Thứ bảy 11/12/2021

    Các đại diện của Ngoại hạng Anh tỏ ra thắng thế ở Champions League. Nhưng để họ tái hiện sự thống trị như La Liga trước đây là chuyện không đơn giản.

    Pep Guardiola nói còn quá sớm để khẳng định việc Man City hay các đội bóng Anh khác có thể áp đảo châu Âu trong một thời gian dài, giống như cách Real Madrid, Barcelona, Atletico hay Sevilla làm được trong một thập niên qua.

     - Bóng Đá

     HLV trưởng Man City khẳng định bóng đá Anh chưa thể thống trị châu Âu như La Liga thời gian trước. Ảnh: Reuters.

    Với người Anh, mọi thứ chỉ mới bắt đầu

    "Chúng ta phải chờ để xem liệu bóng đá Anh có thể tái hiện đà thống trị của bóng đá Tây Ban Nha hay không", thuyền trưởng Man City nói trước loạt trận cuối vòng bảng Champions League 2021/22. "Cả 4 đội bóng Anh vào vòng 16 đội Champions League mùa này đã là thành công lớn".

    Khi còn làm việc ở Barca, Pep tạo ra một đội bóng có sức mạnh vượt trội các đối thủ. Manchester United của Sir Alex Ferguson, dù mạnh nhất nước Anh thời điểm đó, đều bại trận trước Barca.

    Tuy nhiên, khi chuyển sang Bayern Munich làm việc, HLV xứ Catalonia mới chứng kiến rõ nhất đà áp đảo của bóng đá Tây Ban Nha tại châu Âu. Trong giai đoạn từ mùa 2013/14 đến 2017/18, tất cả chức vô địch Champions League đều thuộc về những đại diện La Liga.

    Với ưu thế tài chính và việc thay đổi mô hình đào tạo trẻ, bóng đá Anh đang có sự thắng thế nhất định ở châu Âu vài năm qua. 2 trong 3 mùa Champions League gần nhất chứng kiến các trận chung kết toàn Anh, với Man City, Chelsea, Liverpool và Tottenham góp mặt.

    Tuy nhiên, như Pep khẳng định, chỉ vài ba mùa giải là chưa đủ để khẳng định các đại diện Premier League có thể tái hiện đà áp đảo như La Liga từng làm ở châu Âu.

    Người Tây Ban Nha thắng thế ở Champions League và cả Europa League trong một thập niên qua. Để bất kỳ một nền bóng đá nào lập lại được thành tích đó, là chuyện không đơn giản.

    Gần một thập niên qua, Real, Barca và Atletico thường xuyên góp mặt ở các trận bán kết và chung kết của Champions League. Thậm chí ở Europa League trong cùng thời điểm, chỉ hai lần các CLB Tây Ban Nha không lên ngôi cao nhất. Đó là năm 2017 và 2019, khi Man United và Chelsea vô địch giải đấu này.

    Tại Champions League mùa này, cả Liverpool, Man City và Chelsea đều là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Manchester United với Cristiano Ronaldo trong đội hình cũng là một đội bóng không thể xem thường tại sân chơi này.

    Dẫu vậy, các CLB Anh còn rất nhiều việc phải làm để có thể tiếp tục đưa chiếc cúp Champions League về xứ sương mù. Hoặc xa hơn, là tiếp tục duy trì sự áp đảo của Premier League.

    Man City mùa này từng thua PSG, một ứng viên hàng đầu khác cho chức vô địch. Chelsea cũng thua Juventus ở vòng bảng, dù CLB Italy đang sa sút. Ralf Rangnick cần thêm thời gian ở Manchester United.

    Cả PSG, Bayern Munich hay Real Madrid đều là những thử thách đáng ngại với các CLB Anh ở Champions League mùa này.

     - Bóng Đá

     Ngoại hạng Anh là giải đấu duy nhất còn 4 đại diện góp mặt ở vòng 16 đội Champions League 2021/22. Đồ họa: Minh Phúc.

    Sức mạnh tài chính có là đủ?

    Tất nhiên, người ta không thể phủ nhận sức mạnh về tài chính lẫn lực lượng của các CLB Anh, so với mặt bằng chung của bóng đá châu Âu. Khoảng cách về tiền bản quyền hình ảnh giữa Premier League với các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác ngày một nới rộng hơn.

    Điều này tạo cho các đội bóng Anh ưu thế lớn. Tháng 11 vừa qua, Premier League bán gói bản quyền truyền hình trị giá hơn 2 tỷ bảng (2,7 tỷ USD) tại Mỹ cho NBC trong 6 năm.

    Trước đó, Premier League cũng bán gói bản quyền khác trị giá 2,1 tỷ bảng cho khu vực Bắc Âu. Trong khi đó, gói bản quyền truyền hình của La Liga tại Mỹ chỉ có giá 1,055 tỷ bảng (1,4 tỷ USD) trong 8 năm tới.

    Nhờ thế, các CLB Premier League thực chi hơn 560 triệu bảng để mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Con số đó gấp hơn 10 lần số tiền chuyển nhượng của các CLB La Liga (thực chi 55 triệu bảng), Serie A (50 triệu bảng), và bỏ xa Ligue 1 (15 triệu bảng).

    Các đội ở Bundesliga thậm chí còn bán lời 35 triệu bảng ở phiên chợ hè vừa qua. CEO của Bayer Leverkusen, Fernando Carro, thừa nhận bất kỳ một CLB mới thăng hạng nào của Premier League cũng có thể trả lương và phí chuyển nhượng cao hơn một CLB thuộc top 4 Bundesliga.

    "Các đội Premier League có quá nhiều tiền và nguồn lực so với những quốc gia khác", ông Carro nói. "Ngay cả khi Bundesliga tăng giá bản quyền truyền hình gấp đôi hoặc gấp ba, khoảng cách giữa chúng tôi và Premier League vẫn rất lớn".

    Bóng đá Anh cũng thu hút nhiều HLV giỏi đến làm việc. Sau Antonio Conte, Jurgen Klopp hay Pep Guardiola, đến lượt Thomas Tuchel và Ralf Rangnick cập bến Ngoại hạng Anh.

    Vào mùa hè, Mauricio Pochettino hay Erik ten Hag có thể là những người tiếp theo gia nhập "dải thiên hà" HLV Premier League. Sự xuất hiện của các HLV giỏi nhất thế giới hiện tại là một phần nguyên nhân giúp bóng đá Anh áp đảo ở châu Âu.

    Tuy nhiên, chính Guardiola hay Klopp từng thừa nhận các cầu thủ mới là những người trực tiếp chơi bóng trên sân. "Ai mà không muốn có những cầu thủ siêu sao trong đội hình cơ chứ", Pep nói vào tháng 2 năm nay. "HLV nào cũng thích có Mbappe, Haaland hay Messi trong đội hình".

    Việc thu hút những ngôi sao hay nhất thế giới đương đại là điều kiện đủ để Premier League tiếp tục thắng thế ở châu Âu. La Liga từng làm tốt điều đó khi chiêu mộ thành công Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric hay Luis Suarez từ chính các CLB Anh.

    Ngay cả khi những đại diện của Premier League có tiền, họ chưa chắc chiêu mộ được Kylian Mbappe hay Erling Haaland, những chân sút được kỳ vọng thay thế Messi và Ronaldo trong tương lai. Sức hút của Real Madrid, PSG hay Bayern vẫn là rất lớn.

    Bóng đá luôn có tính chu kỳ. Thành công hôm nay không đảm bảo cho chiến thắng trong tương lai. Guardiola vì thế, có lý do khi dè dặt về đà thống trị của Premier League trong thời gian tới.

    Tường Linh - Zing.vn | 14:17 11/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...