MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Lộ mức giá siêu khủng của “Buffon” phiên bản 2.0

    07:19 Thứ bảy 28/11/2015

    Mino Raiola của thủ thành Gianluigi Donnarumma thì Manchester United và Chelsea muốn có được thân chủ của mình phải chi ra một cái giá siêu khủng.

    (BongDa.com.vn) – Theo người đại diện Mino Raiola của thủ thành Gianluigi Donnarumma thì Manchester United và Chelsea muốn có được thân chủ của mình phải chi ra một cái giá siêu khủng.

    Donnarumma đang được các CLB lớn chào đón. Ảnh: Internet.
    Donnarumma đang được các CLB lớn chào đón. Ảnh: Internet.
    G
    ianluigi Donnarumma là cái tên không còn quá xa lạ với người hâm mộ AC Milan. Chỉ cần vài trận được thi đấu chính thức ở đấu trường Serie A, ngôi sao 16 tuổi này đã khẳng định được mình, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp và cứu thua xuất thần trong thất bại 1-0 của AC Milan trước Juventus cuối tuần qua.

    Chính vì việc còn quá trẻ và chơi cực kỳ tốt, Gianluigi Donnarumma đã lọt vào “mắt xanh” của hai đại gia nước Anh là Manchester United và Chelsea. Tuy nhiên theo người đại diện Mino Raiola của Donnarumma, thì đội bóng nào muốn có được thân chủ của mình phải trả một cái giá siêu khủng.

    “Tôi muốn so sánh anh ấy với một nghệ sĩ Amadeo Modigliani người Italia. Anh ấy có giá trị 170 triệu euro (119 triệu bảng). Donnarumma có một tương lai tuyệt vời, là một đứa trẻ phi thường và tất cả mọi người yêu mến,” Raiola nói với Mediaset Premium.

    Được biết, không chỉ Chelsea và Man United muốn có được Gianluigi Donnarumma khi trước đó Juventus cũng rất muốn có sự phục vụ của ngôi sao này. Tuy nhiên, nguyện vọng của thủ thành Milan là được ở lại khoác áo đội bóng chủ quản hơn là chuyển đi CLB khác.

    Liêm Minh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...