MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Lộ danh tính người ép trọng tài ưu ái Real ở El Clasico

    19:19 Thứ năm 22/10/2015

    Thông tin trọng tài được đề nghị ưu ái Real trong trận cầu siêu kinh điển vào tháng 11 tới sẽ được cơ quan điều tra làm rõ.

    Thông tin trọng tài được đề nghị ưu ái Real trong trận cầu siêu kinh điển vào tháng 11 tới sẽ được cơ quan điều tra làm rõ.

    Lộ danh tính người ép trọng tài ưu ái Real ở El Clasico
    Jose Angel Jimenez Munoz de Morales. Ảnh: Internet.

    Cuộc đối đầu kinh điển giữa Real MadridBarcelona tháng sau đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi hôm qua, cơ quan cảnh sát Tây Ban Nha bất ngờ tiết lộ, họ nhận được báo cáo là có kẻ đã đề nghị phía trọng tài “ưu ái” Real Madrid.

    Khi lời đề nghị bị từ chối, vị trọng tài (được giấu tên) tiết lộ với cảnh sát rằng, Jose Angel Jimenez Munoz de Morales- thành viên của ủy ban trọng tài đã – có lẽ bị buộc phải – liên hệ với ông và gia tăng thêm sức ép bằng những lời đe dọa.

    Tuy nhiên, khi được hỏi để xác nhận thông tin, ông de Morales phủ nhận tất cả và cho rằng, đây hoàn toàn chỉ là những lời bịa đặt. “Tôi chẳng hay biết gì về những thông tin này. Nó dường như được lấy ra từ tiểu thuyết của Kafka vậy (Franz Kafka- một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, truyện ngắn về mặt trái xã hội).”

    Toàn bộ danh tính và thông tin về trọng tài đã tố cáo hiện được giữ kín để đảm bảo an toàn cho ông này cùng cả gia đình. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát khẳng định, họ sẽ nghiêm túc điều tra vụ việc bởi đây không phải lần đầu tiên có thông tin liên quan tới việc Real Madrid được thiên vị hơn các đội bóng khác ở mùa giải năm nay.

    Trước đó, HLV Atletico Madrid- Diego Simeone từng phàn nàn rằng, trong khi các đội bóng khác phải chiến đấu công bằng thì dường như mọi thứ lại được sắp đặt có vẻ dễ dàng hơn với Real Madrid. “Giải đấu này đã được chuẩn bị kỹ đến mức đáng sợ cho Real Madrid. Madrid không thể tiếp tục đi mà chỉ có duy nhất 1 ngôi quán quân trong 7 năm.

    Năm nay sẽ thật khó chấn nhận đối với họ nếu phải nhìn thấy đội bóng khác vô địch.” Simeone thẳng thắn nhận xét.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...