MỚI NHẤT :
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Lỡ cơ hội tái ngộ Việt Nam, HLV Malaysia nói gì?

    15:32 Thứ tư 11/01/2023

    BongDa.com.vn HLV của tuyển Malaysia, Kim Pan-gon đã có những phát biểu sau trận thua đậm 0-3 vừa qua trước tuyển Thái Lan.

     

    Dẫn trước tuyển Thái Lan 1-0 sau trận bán kết lượt đi, tuyển Malaysia ít nhiều nắm được lợi thế về mặt tỷ số khi hành quân đến sân Thammasat, tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Pan-gon đã không thể chống cự trước sức tấn công của "Voi chiến" và để thủng lưới đến 3 lần sau các pha lập công của Teerasil Dangda, Bordin Phala và Adisak Kraisorn. 

    Thất bại với tổng tỷ số 1-3 chung cuộc sau 2 lượt, tuyển Malaysia đành dừng bước ở vòng bán kết AFF Cup 2022 và bỏ lỡ cơ hội tái ngộ tuyển Việt Nam trong trận tranh ngôi vương. 

    Lỡ cơ hội tái ngộ Việt Nam, HLV Malaysia nói gì? - Bóng Đá

    HLV Kim Pan-gon nhận trách nhiệm sau trận thua Thái Lan.  

    Phát biểu sau trận đấu được trang Thethao247 dẫn lời, HLV Kim Pan-gon cho biết: "Các cầu thủ chạy rất nhiều. Họ làm theo hướng dẫn được đưa ra và chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Nếu có một vấn đề, đó là từ phía tôi. Từ quan điểm chiến thuật, đội hình và cách tiếp cận trận đấu. Đó là vấn đề của tôi chứ không phải vấn đề của các cầu thủ. Dù sao đi nữa, các bạn có thể đổ lỗi cho tôi chứ đừng đổ lỗi cho các cầu thủ.

    Tôi thực sự đánh giá cao những cầu thủ sẵn sàng hy sinh ngày nghỉ và thời gian dành cho gia đình để chiến đấu vì lợi ích của đội tuyển quốc gia. Tôi không hối tiếc hay phàn nàn gì về màn thể hiện của các cầu thủ Malaysia. Chúng tôi sẽ rút ra bài học từ chiến dịch AFF Cup này".

    Phi Yến | 15:02 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...