MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan

    07:15 Thứ tư 11/01/2023

    Đêm 10/1, cầu thủ Thái Lan được CĐV Malaysia chia vui sau thắng lợi 3-0 trước chính Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2022.

    CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan - Bóng Đá

    Sau trận bán kết lượt về tại sân Thammasat, CĐV Malaysia đồng thanh hát "Sawadee Khap, Sawadee Khap (câu chào trong tiếng Thái Lan)". Ở phía dưới, Theerathon Bunmathan cùng đồng đội nụ cười rạng rỡ và cũng vỗ tay theo nhịp. 

    CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan - Bóng Đá

    Thái Lan thua 0-1 ở bán kết lượt đi nhưng đã cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch ở trận lượt về. Thầy trò HLV Alexandre Polking tạo thế trận áp đảo và có đến 3 lần đưa bóng vào lưới Malaysia. 

    CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan - Bóng Đá

    Các bàn thắng của "Voi chiến" lần lượt được ghi bởi Teerasil Dangda, Bordin Phala và Adisak Kraisorn. Với cá nhân Dangda, anh đã có bàn thứ 6 tại AFF Cup 2022, thành tích không cầu thủ nào chạm đến. 

    CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan - Bóng Đá

    4 năm sau cú đá hỏng phạt đền ở phút 90+5 khiến Thái Lan ôm hận trước Malaysia ở bán kết AFF Cup, Kraisorn chuộc lỗi bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 trước chính đối thủ kỵ rơ.

    CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan - Bóng Đá

    HLV Polking ăn mừng chiến thắng cùng Phala. Lần đầu tiên sau 8 năm, "Voi chiến" mới lại đánh bại "Hổ Malaya". Trước đó, bóng đá xứ Chùa Vàng từng trải qua 4 trận thua, 3 trận hòa trước Malaysia. 

    CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan - Bóng Đá

    Tuyển Thái Lan đã hoàn thành nhiệm vụ vào chung kết và chuẩn bị nhận thêm 5 triệu bath tiền thưởng từ Madam Pang. Trước đó, Theerathon cùng đồng đội đã nhận số tiền thưởng tương tự sau khi vượt qua vòng bảng AFF Cup 2022. 

    CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan - Bóng Đá

    Ruventhiran bị một vết đau ở vùng mắt nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt mũi tấn công bên cánh trái của Malaysia. Ở trận này, số 4 ngồi dự bị và được vào sân ở đầu hiệp hai. 

    CĐV Malaysia hát mừng chiến thắng của Thái Lan - Bóng Đá

    Thái Lan tiếp tục nối dài kỷ lục vào chung kết AFF Cup. Tính cả giải đấu năm nay, "Voi chiến" có tổng cộng 10 lần vào chung kết. Trước đó, đội tuyển này đã vô địch 6 lần và về nhì 3 lần vào các năm (2007, 2008, 2012). 

    Tuấn Nguyên | 05:45 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...