MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Lỡ AFF Cup 2018, trò cưng thầy Park chúc ĐT Việt Nam may mắn

    09:51 Thứ năm 01/11/2018

    BongDa.com.vn Không may mắn dính chấn thương trước thềm AFF Cup 2018 không thể tập trung cùng ĐT Việt Nam, tuy nhiên học trò cưng thầy Park, Phạm Xuân Mạnh vẫn gửi lời chúc may mắn đến toàn đội.

    Xuân Mạnh và Văn Đức là hai trường hợp đặc biệt được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á hồi tháng 1/2018. Sau thời gian ngắn ăn tập trên tuyển, bộ đôi cầu thủ xứ Nghệ nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của thầy Park. Thậm chí họ luôn được xuất phát trong đội hình chính khi tham dự ASIAD Cup 2018 cũng như VCK U23 châu Á tại Thường Châu – Trung Quốc.

     Lỡ AFF Cup 2018, trò cưng thầy Park chúc ĐT Việt Nam may mắn - Bóng Đá

    Lỡ AFF cup vì chấn thương Phạm Xuân Mạnh vẫn gửi lời chúc may mắn đến toàn đội.

    Tuy nhiên, đáng tiếc trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã không thể triệu tập Phạm Xuân Mạnh khi hậu vệ của SLNA đã gặp phải một chấn thương nặng trong trận bán kết Cúp Quốc Gia giữa Thanh Hóa và SLNA.

    Hiện tại vẫn đang tích cực luyện tập phục hồi tại Trung tâm PVF. Theo các bác sĩ, vết rạn xương mác của Xuân Mạnh đã lành hẳn nhưng vẫn cần thêm thời gian để đảm bảo. Dự kiến là anh chỉ cần thêm 3 tuần nữa là có thể trở lại với những bài tập nặng.

    Việc không có sự phục vụ của Văn Thanh (HAGL) cho đứt dây chằng gối cũng như thiếu vắng hậu vệ Phạm Xuân Mạnh khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc không khỏi đau đầu tìm những vị trí để thay thế.

    Không thể tham gia cùng các đồng đội nhưng Phạm Xuân Mạnh vẫn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thành viên ĐT Việt Nam: "Tôi hy vọng ở AFF Cup sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu thật đoàn kết, gặp nhiều may mắn và giành thật nhiều chiến thắng. Hiện tại, tôi vẫn đang phải điều trị chấn thương ở Trung tâm PVF. Sau một khoảng thời gian tập luyện thì mình cảm thấy là chân đã khỏe hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với chấn thương này thì vẫn phải cần thêm thời gian để phục hồi."

     Lỡ AFF Cup 2018, trò cưng thầy Park chúc ĐT Việt Nam may mắn - Bóng Đá

    Xuân Mạnh khi còn thi đấu là một trong những mắt xích quan trọng của HLV Park Hang-seo. 

    Là cầu thủ thì ai cũng có ước mơ được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG, và nhất là được thi đấu ở một giải đấu như AFF Cup. Tôi đã cảm thấy rất buồn và tiếc nuối, nhưng dù sao thì mình vẫn còn trẻ và hy vọng là chấn thương cổ chân của mình sẽ hồi phục nhanh để có thể tập trung cho những giai đoạn sắp tới.”

    Mới HLV Park Hang-seo đã công bố 5 cái tên đầu tiên bị loại ở ĐT Việt Nam là Minh Vương, Viết Tú, Văn Thành, Văn Cường và Quốc Chí. Theo kế hoạch, 25 cầu thủ còn lại sẽ tiếp tục tập luyện và danh sách 23 cái tên chính thức tham dự AFF Cup 2018 sẽ được chốt vào ngày 07/11.

    Phương Nam | 09:10 01/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...