MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • “Liverpool chơi tốt hơn khi không có Salah”

    11:50 Thứ ba 25/05/2021

    BongDa.com.vn Mới đây một cựu cầu thủ của The Kop đã đưa ra nhận định về trường hợp của Mohamed Salah.

    Giữa một mùa giải mà cơn bão chấn thương càn quét đội hình của Liverpool, cùng với phong độ thiếu ổn định, việc Salah duy trì được hiệu suất săn bàn là kỳ tích đáng kinh ngạc. Tiền đạo người Ai Cập có 22 pha lập công tại Premier League, góp công lớn giúp The Kop cán đích trong top 4.

    Ở trận đấu cuối cùng gặp Crystal Palace, số 11 bị chỉ trích là ích kỷ vì anh đang cạnh tranh với Harry Kane cho danh hiệu Chiếc giày vàng. Đáng tiếc Salah không thể nổ súng, qua đó đánh rơi chiến thắng khi kém tiền đạo của Spurs đúng 1 pha lập công.

    Mới đây, cựu cầu thủ Liverpool – David James đưa ra nhận xét: “Trong mắt tôi, cậu ấy có thể đứng thứ 2 trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Nhưng tôi nghĩ Liverpool thực sự chơi tốt hơn khi không có Salah.

    David James: Liverpool chơi tốt khi không có Salah - Bóng Đá

     Mohamed Salah bị chỉ trích.

    Đây là cơ hội để Liverpool có thể kiếm tiền từ Salah… Diogo Jota sẽ phù hợp trong sơ đồ 3 tiền đạo, Roberto Firmino được tự do hơn. Sau đó Liverpool có động lực mới trên hàng công, thay vì phụ thuộc vào các bàn thắng của Salah.”

    Khi được hỏi liệu Salah có nên bị bán không, James cho biết: “Vâng, ngày mai. Tôi sẽ làm điều đó ngay bâu giờ. Chúng ta không nói Mo Salah không phải là một cầu thủ giỏi, thành tích ghi bàn của cậu ấy nói lên điều đó. Tương tự số liệu thống kê như Sergio Aguero, nhưng Pep Guardiola có thể xây dựng Man City mà không cần cậu ta.”

    Hành trình vô địch EPL của Liverpool và những gì diễn ra phía sau cánh gà:

     
    Endo | 11:20 25/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...