MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Liên đoàn Bóng đá Indonesia muốn mời Bồ Đào Nha đá giao hữu

    06:00 Thứ ba 27/06/2023

    Sau khi đá giao hữu với tuyển Argentina, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đặt mục tiêu là mời tuyển Bồ Đào Nha của ngôi sao Cristiano Ronaldo.

    Liên đoàn Bóng đá Indonesia muốn mời Bồ Đào Nha đá giao hữu - Bóng Đá

    Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) muốn mời tuyển Bồ Đào Nha của ngôi sao Cristiano Ronaldo đá giao hữu. Ảnh: Reuters 

    Phó chủ tịch của PSSI, Zainudin Amali tiết lộ ý định muốn mời tuyển Bồ Đào Nha tới xứ vạn đảo đá giao hữu. PSSI đã gây chú ý khi mời được nhà vô địch World Cup 2022 là tuyển Argentina tới thi đấu trong dịp FIFA Day tháng này.

    Ông Zainudin Amali cũng cho biết PSSI đã liên lạc với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. “Trong năm nay, chúng tôi có 8 trận đấu ở FIFA Day. Ít nhất 1 trong 8 trận đấu đó, Chủ tịch Erick Thohir sẽ mời một đội tuyển tầm cỡ như Argentina. Chúng tôi có mong muốn mời tuyển Bồ Đào Nha tới đá giao hữu”, ông Zainudin Amali chia sẻ với báo chí Indonesia hôm 26/6.

    Zainudin Amali nhấn mạnh muốn ngôi sao Cristiano Ronaldo tham gia vào trận giao hữu với ĐT Indonesia: “Chúng tôi mong Ronaldo đừng từ giã sự nghiệp trước khi đối đầu với tuyển Indonesia”.

    Bên cạnh đó, chúng tôi muốn mời những đội tuyển như Morocco, Brazil, Tây Ban Nha và Pháp. Chúng tôi sẽ cố gắng thử mời những đội tuyển này nhưng sẽ không dễ dàng chút nào”, Zainudin Amali nói tiếp.

    Tuyển Indonesia đang xếp hạng 149 thế giới. Trong tháng này, thầy trò HLV Shin Tae-yong đã hòa 0-0 trước Palestine, đội bóng xếp hạng 93 thế giới (14/6). 5 ngày sau đó, tuyển Indonesia đá giao hữu với Argentina, đội bóng số 1 thế giới. Lionel Messi vắng mặt ở trận đấu nói trên nhưng tuyển Argentina vẫn thể hiện đẳng cấp của mình khi thắng 2-0 trước chủ nhà Indonesia.

    Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha đứng thứ 9 trên BXH FIFA. Cristiano Ronaldo đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (123 bàn thắng) và thi đấu nhiều trận nhất (200 trận) cho tuyển Bồ Đào Nha. Ngôi sao 38 tuổi đã ghi bàn trong trận thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Iceland hôm 21/6 tại vòng loại EURO 2024.

    Nguyễn Sơn | 05:48 27/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...