MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Indonesia tính mời tuyển Argentina đá giao hữu

    08:10 Thứ bảy 18/03/2023

    LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã lên kế hoạch mời nhà vô địch World Cup 2022 đá giao hữu dịp FIFA Days vào tháng 6.

     - Bóng Đá

    LĐBĐ Indonesia mong muốn đội tuyển nhà được cọ xát với các đội tuyển mạnh của châu lục và thế giới. Ảnh: PSSI. 

    Theo Bola, chủ tịch PSSI Erick Thohir đang liên lạc với một số liên đoàn bóng đá để tìm đối thủ cho tuyển Indonesia đá giao hữu, trong đó có cả tuyển Argentina, đội vừa vô địch World Cup 2022 ở Qatar.

    Tuyển Indonesia sẽ đá giao hữu trận thứ nhất dịp FIFA Days tháng 6 gặp Palestine. Chúng tôi đang tiến hành mời Argentina làm đối thủ ở trận còn lại. Tuy nhiên, đây vẫn là một kế hoạch”, Phó chủ tịch PSSI Zainudin Amali chia sẻ.

    Ông Amali cho biết vẫn chờ thêm thông tin từ Chủ tịch PSSI Erick Thohir. Bên cạnh đó, trong trường hợp Argentina đồng ý đá giao hữu, khả năng hiện diện của Lionel Messi hay một số ngôi sao hàng đầu là điều còn bỏ ngỏ.

    Argentina có thể gửi đội tuyển quốc gia hoặc U23 hoặc một đội ở độ tuổi khác. Chúng tôi vẫn chưa biết", ông Amali cho hay.

    Ở đợt FIFA Days tháng 3, Indonesia sẽ đấu giao hữu hai lượt với Burundi. Với đợt FIFA Days tháng 6, tuyển Indonesia chỉ mới lên lịch cho trận gặp Palestine vào ngày 12/6. Còn trận còn lại, ngoài tuyển Argentina, những lựa chọn khác của "Đại bàng Garuda" có thể là Saudi Arabia hoặc Nhật Bản. Đây đều là những đội tuyển mạnh của châu Á.

    Các đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á cũng đều sớm tìm đối thủ để đấu giao hữu vào dịp FIFA Days. Ngay trong tháng 3, Thái Lan sẽ đấu giao hữu với Syria và UAE. Myanmar giao hữu Ấn Độ và Kyrgyzstan. Malaysia giao hữu Turkmenistan và Hong Kong (Trung Quốc). Campuchia đấu Bangladesh, Singapore đấu Macao (Trung Quốc). Tuyển Việt Nam không đấu giao hữu với đội nào trong dịp này.

    Bảo Ngọc | 07:26 18/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...