MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Lì lợm và khó đoán: Hai vũ khí lợi hại của Man United hiện nay

    21:28 Thứ hai 23/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Man United thời Louis Van Gaal dù bị chê là thiếu sáng tạo, thiếu sức sống nhưng có những thứ mà ông đã làm tốt hơn người đi trước.

    (BongDa.com.vn) – Quỷ đỏ thời Louis Van Gaal dù bị chê là thiếu sáng tạo, thiếu sức sống nhưng có những thứ mà ông đã làm tốt hơn người đi trước đề giúp cho đội chủ sân Old Trafford thu được kết quả tích cực.

    Lì lợm và khó đoán: Hai vũ khí lợi hại của Man United hiện nay
    Man United tiếp tục giành chiến thắng nhọc nhằn trước Watford. Ảnh: Internet.

    Không đẹp mắt như Arsenal hay hứng khởi kiểu Man City nhưng một Man United khắc khổ của Van Gaal vẫn chậm bước và đến lúc này đang chiếm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đương nhiên các Manucians chẳng thể hài lòng với những gì mà đội bóng con cưng mình đang trình diễn nhưng chí ít nếu xét về thành tích thì họ cũng nên công bằng với Van Gaal.

    Hai mùa giải trước người ta chẳng xem Man United ra gì nhưng đến lúc này, sau 13 vòng đấu, không thể gạt Man United ra khỏi cuộc đua vô địch dù lối chơi của họ chẳng thuyết phục. Thắng là thắng, thua là thua. Nếu được chọn giữa thắng thô và thua đẹp, có lẽ ai cũng chọn cái đầu tiên?

    Góp phần cho cái gọi là “thắng thô” của Man United thời Van Gaal chính là sự chắc chắn đến lạ kỳ của hàng thủ. Ngoại trừ trận thua tai nạn trước Arsenal thì chẳng có trận nào họ để thủng lưới quá 2 bàn. 9 bàn thua sau 13 trận, nếu trừ ra 3 bàn trong trận gặp Arsenal thì trong 12 trận còn lại họ chỉ thua có 6 bàn tức 0.5 bàn/ trận. Một con số quá thuyết phục.

    Nên nhớ rằng ngay cả Sir Alex Ferguson ngày xưa cũng đề cao khả năng phòng thủ của mỗi đội bóng và ông xem đó là tiên đề đầu tiên để giành chiến thắng. Giờ đây Van Gaal cũng theo triết lý đó mà thôi. Nhưng sở dĩ người ta lên án ông vì Man United bây giờ tấn công không đẹp bằng Quỷ đỏ của Sir Alex.

    Tuy nhiên nếu nhìn vào những cầu thủ tấn công mà Van Gaal đang có thì dù ông muốn làm như Sir Alex cũng chẳng được vì những Martial, Depay hay một Rooney sa sút làm sao so với những Cantona, Ronaldo hay Rooney thời đỉnh cao phong độ. Cho nên thay vì ca thán chuyện ghi bàn của Man United bây giờ thì hãy ca ngợi hàng phòng ngự của đội bóng này. Và xin nhắc lại một lần nữa, đội bóng khi có hàng phòng ngự chắc, sự lì lợm cần có thì cơ hội để họ gặt hái thành công cũng được nhân lên vài lần.

    Nhân nói về khâu ghi bàn của Man United, cần nhắc tới một chi tiết đó là họ tuy không ghi nhiều bàn thắng như Man City, Arsenal,…nhưng bù lại mối nguy hiểm đến từ mọi phía. Từ đầu mùa giải đến giờ những Rooney, Depay, Martial, Mata, Herrera, Schneiderlin, Schweinsteiger, Smalling,…đều đã ghi bàn. Tức đã có cả chục cầu thủ Man United từng xuất hiện trên bảng điện tử. Như vậy mối nguy hiểm của Quỷ đỏ đến từ mọi phía, trải đều cả 3 tuyến khiến cho các đối thủ khó biết mà đề phòng.

    Lì lợm và khó đoán: Hai vũ khí lợi hại của Man United hiện nay
    Tuy bị chỉ trích vì lối chơi nhưng Man United đang có những kết quả không thể chê được. Ảnh: Internet.

    Không những thế, các cầu thủ ghi bàn của Man United đều biết thay nhau tỏa sáng ở những thời điểm khác nhau. Ví như trận đấu vừa qua với Watford, khi mà Rooney, Martial đều vắng mặt thì đã có Memphis, Schweinsteiger ghi bàn giúp Quỷ đỏ có trọn vẹn 3 điểm, qua đó vượt mặt Man City và Arsenal. Nên biết rằng Depay đang sa sút còn Schweinsteiger không thường xuyên ghi bàn. Thế mới thấy sự khó đoán trong những con người mà Van Gaal đang có.

    Có thể bạn không thích lối chơi nhạt nhẽo của Man United hiện tại nhưng bạn không thể phủ nhận rằng họ đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League và là đội rất khó bị đánh bại vào lúc này.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...