MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lampard kể chi tiết ngày bị Chelsea sa thải

    07:14 Thứ sáu 03/12/2021

    BongDa.com.vn Sau tất cả, nhà cầm quân người Anh đã nhìn lại ngày chia tay đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

    Trong cuộc phỏng vấn mới đây qua kênh Youtube The Overlap của Gary Neville, cựu HLV Chelsea - Frank Lampard đã hồi tưởng về ngày nhận quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn từ The Blues.

    Daily Star dẫn lại hồi tưởng của nhà cầm quân người Anh về tin nhắn vào buổi sáng định mệnh: "Chà, tôi nhớ chúng tôi đã đánh bại Luton ở vòng 4 FA Cup hay đại loại thế. Sáng hôm sau, tôi nhận được 1 tin nhắn từ chủ tịch Bruce Buck với thông điệp: 'Cậu có thể thay đổi thời gian tập luyện và đến gặp chúng tôi trong phòng họp không?'

    Thấy tin nhắn đầu tiên như vậy, bạn như tỉnh giấc và nghĩ: "Hãy lướt Instagram xem thông tin thế nào.' Tôi đùa đấy, nhưng một khi CLB đã đưa ra quyết định đó, công bằng thì không có cách làm nào dễ chịu."

    Frank Lampard admits he knew Chelsea were sacking him after text from Bruce Buck - Bóng Đá

     Chelsea nhớ lại ngày bị Chelsea sa thải.

    "'Liệu cậu có thể đến gặp chúng tôi trong phòng họp ở Stamford Bridge không?' - Tôi đã hiểu ra ngay lập tức. Như tôi đã nói, không có cách làm nào dễ chịu. Dù có thể có nhiều cách thể hiện phép lịch sự nhưng sau cùng, kết quả vẫn như nhau.

    Cuộc gặp giữa tôi với Bruce và Marina (Granovskaia - giám đốc Chelsea) vô cùng chân thành. Tôi cũng đã biết trước điều sẽ đến. Không phải thời điểm đó, nhưng bạn cảm kích vì giai đoạn đã qua."

    Frank Lampard chia sẻ về mối quan hệ tuyệt vời với Carlo Ancelotti:

     
    Phụng Sồ | 06:44 03/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...