HLV Jorge Sampaoli có lẽ không thể giải thích được vì sao một Argentina với những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Messi, Dybala, Icardi, Higuain, Aguero,... lại liên tục khô hạn bàn thắng.
Trước Peru, Argentina đã bất lực trong việc đưa bóng vào lưới đối phương để rồi kết thúc với tỷ số 0-0. Kết quả này cũng có nghĩa rằng, kể từ ngày 24/3, khi Messi ghi bàn trong trận thắng Chile 1-0, La Albiceleste đã không giành chiến thắng và các đồng đội của anh cũng không ghi bàn dù họ đã tung ra 73 cú sút.
Trận đấu gần đây mà Argentina có được bàn thắng là tình huống Feltscher đá phản lưới nhà trong hiệp 1 (1-1) trước Venezuela. Nếu tính bàn thắng cuối cùng mà một cầu thủ xứ Tango thực hiện là của Messi trên chấm phạt đền.
Thật khó tin là Argentina đã trải qua 5 trận đấu chính thức liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào từ tình huống “bóng sống”. Kể từ sau bàn thắng của Di Maria ngày 16/11/2016 trước Colombia, Argentina đã không tìm đến mành lưới đối phương theo cách này ở vòng loại World Cup với các trận thắng Chile 1-0, thua Bolivia 0-2, hòa Uruguay 0-0, Venezuela 1-1 và Peru 0-0.
Một thực tế cho thấy, các cầu thủ Argentina đã dứt điểm rất nhiều nhưng không thể ghi bàn.
Sau khi Messi ghi bàn vào lưới Chile sau 5 cú sút của Argentina, họ đã có 15 cú sút (6 trúng khung thành) trước Bolivia, 10 (3) trước Uruguay, 21 (6) trước Venezuela và 22 (6) trước Peru. Họ tạo ra cơ hội nhưng không thành công trong việc ghi bàn.
Trên hành trình giành vé đến World Cup, chỉ có Messi (4 bàn), Pratto (2), Di Maria (2) và Mercado (2) đã là ghi được nhiều hơn 1 bàn, điều giải thích tại sao Argentina lại bết bát đến như vậy ở vòng loại.
Sau 17 trận vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, chỉ Bolivia là ghi được ít bàn thắng hơn (14) so với Argentina (16). Nếu không cải thiện ở trận đấu cuối cùng, Argentina sẽ chỉ có thể tự trách mình.