MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Kroos chuẩn bị ra quyết định với tuyển Đức

    10:49 Thứ ba 19/12/2023

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ Sport BILD, tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid chuẩn bị đưa ra quyết định về việc trở lại khoác áo tuyển Đức trong tương lai gần.

    Tờ báo trên cho biết, ngôi sao 33 tuổi nhiều khả năng sẽ rút lại lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình vào năm 2021 để giúp đoàn quân Julian Nagelsmann gặt hái thành công tại kỳ EURO 2024 diễn ra trên quê nhà. 

    Ngoài ra, yếu tố gia đình cũng thúc đẩy cầu thủ mang áo số 8 trở lại cống hiến cho Cỗ xe tăng bởi các con của Kroos muốn thấy bố thi đấu cho quê hương một lần nữa. 

    Kroos chuẩn bị ra quyết định với tuyển Đức - Bóng Đá

     Kroos sẽ tái xuất trong màu áo tuyển Đức? 

    Trước đó, ngôi sao sinh năm 1993 đã quyết định chia tay Die Mannschaft sau khi chiến dịch EURO 2021 khép lại. Theo đó, Kroos muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nhường cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. 

    Tuy nhiên, dù đã trải qua hơn 2 năm không có sự phục vụ của Kroos nhưng tuyển Đức vẫn thất bại trong việc tìm ra phương án khỏa lấp vị trí mà tiền vệ 33 tuổi để lại. Vì vậy ngay khi được hỏi về viễn cảnh Kroos trở lại khoác áo ĐTQG, HLV hiện tại của Cỗ xe tăng, Nagelsmann đã không giấu sự phấn khích

    “Nếu điều đó thực sự xảy ra thì nó sẽ đem đến một tương lai thú vị”, Nagelsmann nói trên tờ ZDF mới đây. “Kroos là một cầu thủ tuyệt vời, bạn có thể nói mọi thứ về bóng đá với cậu ấy”. 

    Nếu Kroos đưa ra quyết định trở lại tuyển Đức trong thời gian tới, anh có thể ngay lập tức được Nagelsmann điền tên vào danh sách thi đấu giao hữu trong tháng 3 tới. Tuy nhiên để có một vị trí chắc chắn trong đội hình chính, ngôi sao Real sẽ phải cạnh tranh với những Joshua Kimmich, Leon Goretzka hay Ilkay Gundogan. 

    “Tôi nghĩ được chơi 1 kỳ EURO trên sân nhà sẽ giúp các cầu thủ Đức thi đấu quyết tâm hơn”, Nagelsmann nói thêm. “Tôi sẽ lựa chọn nhân sự dựa trên phong độ và màn trình diễn của họ ở CLB”. 

    Ở kỳ EURO 2021 trước đó, HLV của tuyển Đức khi ấy, Joachim Low gây bất ngờ khi triệu tập bộ đôi kỳ cựu Mats Hummels và Thomas Muller. Do đó, Kroos có thể trở thành điểm nhấn nơi Cỗ xe tăng ở kỳ EURO tiếp theo.

    Việt Tùng | 10:19 19/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...