MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Klopp "mê đắm" Pulisic nhưng tại sao Liverpool từ bỏ?

    20:12 Thứ tư 02/01/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng của Jurgen Klopp được cho là rất quan tâm đến ngôi sao người Mỹ, nhưng cuối cùng họ lại im hơi lặng tiếng và để Chelsea hoàn tất hợp đồng 64 triệu euro.

    Hãy nói về quá khứ, thời điểm Jurgen Klopp đã không giấu diếm sự ngưỡng mộ của mình đối với Christian Pulisic. Chính huấn luyện viên người Đức đã thúc đẩy cầu thủ sinh năm 1998 tập luyện với đội một Borussia Dortmund ngay sau khi anh đến Học viện của họ trong mùa giải 2014/15.

    Sau đó, khi vị thuyền trưởng 51 tuổi đến Liverpool, ông đã thất bại trong việc chiêu mộ ngôi sao người Mỹ gia nhập sân Anfield với mức giá khoảng 11 triệu bảng. Trong khoảng thời đó đến nay, Klopp vẫn dõi theo những bước đi của Pulisic và vẫn nuôi ý tưởng năm nào.

    Klopp

     Klopp hiểu rất rõ chàng trai sinh năm 1998.

    Vào năm ngoái, họ đã chào nhau bằng những cái ôm thắm thiết khi tái ngộ trong chuyến du dấu của Dortmund và Liverpool trên đất Mỹ. Nhưng trên sân, Pulisic dùng tài năng của mình để kết liễu đại diện đến từ Premier League với hai bàn thắng trong trận đấu có tỉ số 3-1.

    Chứng kiến màn trình diễn đó, huấn luyện viên người Đức từng nói và nói rất nhiều điều liên quan đến cậu bé ông từng biết khi anh chỉ mới hơn 15 tuổi. "Không biết khi nào cậu ấy đến đây, tôi không biết. Nhưng tôi thích cậu ấy và nó không phải vấn đề.

    Chúng tôi tôn trọng hợp đồng và không có sự giao dịch nào mà tôi biết trong thời điểm này. Tôi biết Pulisic từ khi còn bé và cậu ấy vẫn chưa thực sự trưởng thành. Chàng trai này là một cầu thủ tuyệt vời và thật xứng đáng khi mọi người nghĩ về cậu ấy ở Mỹ và ở Đức".

    Klopp

     Pulisic từng nã vào lưới Liverpool 2 bàn.

    Nhưng 6 tháng sau những phát biểu đó, Pulisic gia nhập Chelsea với mức giá 64 triệu euro và Anfield sẽ mãi chỉ là nơi để anh đến tối thiểu 1 lần trong một mùa giải. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Liverpool lại từ bỏ thương vụ mà Klopp rất ưng ý như thế.

    Lý do ở đây được hiểu rằng Xherdan Shaqiri còn tài năng hơn thế, người đã chơi tuyệt vời ngay ở những ngày tháng đầu tiên đến với đội bóng vùng Merseyside, và chẳng có lý do gì để Klopp phải chi ra một số tiền lớn như vậy chỉ để phục vụ cho ý thích của mình trong công việc.

    Hơn nữa, làm thế nào để Pulisic cạnh tranh với Mohamed Salah, Roberto Firmino hay Sadio Mane khi mà bộ ba này đang chơi như lên đồng trong hơn một năm qua? Như vậy, việc cầu thủ người Mỹ gia nhập Liverpool có thể sẽ lãng phí tiền bạc của họ và tài năng của anh.

    Klopp

     Rất khó để Pulisic phát triển hết tiềm năng tại Liverpool vào thời điểm này.

    Không thể nói Liverpool tiếc tiền vì họ đã chi ra quá nhiều để mua Alisson Becker và Virgil van Dijk (thương vụ kỷ lục). Nhưng nên nhớ, bộ đôi này đang ở đỉnh cao phong độ chứ phông phải ở mức tiềm năng. Vì lẽ đó, sự từ bỏ để Chelsea "đơn thương độc mã" là điều dễ hiểu.

    Vũ Quang Toản | 19:45 02/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...