MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Klopp: ‘Liverpool không giành danh hiệu, tôi sẽ từ chức’

    07:53 Thứ bảy 10/10/2015

    HLV Klopp tuyên bố sẽ giúp đội bóng thành phố cảng giành ít nhất 1 danh hiệu trong 4 mùa giải tiếp theo. Nếu không, ông sẽ chuyển sang làm việc tại Thụy Sỹ.

    Cựu HLV Dortmund tuyên bố sẽ giúp đội bóng thành phố cảng giành ít nhất một danh hiệu trong 4 mùa giải tiếp theo. Nếu không, ông sẽ chuyển sang làm việc tại Thụy Sỹ.

    Với lối dẫn dắt đầy cá tính và nhiệt huyết, Klopp được kỳ vọng giúp Liverpool giải cơn khát danh hiệu Premier League sau hơn 2 thập kỷ. Ảnh: Internet.
    Với lối dẫn dắt đầy cá tính và nhiệt huyết, Klopp được kỳ vọng giúp Liverpool giải cơn khát danh hiệu Premier League sau hơn 2 thập kỷ. Ảnh: Internet.
    T
    rong buổi lễ ra mắt tại sân Anfield, Juergen Klopp cho biết, ông rất cần thời gian và sự kiên nhẫn từ người hâm mộ để có thể vực dậy một đội bóng đang mất phương hướng như Liverpool. Tuy nhiên, chiến lược gia 48 tuổi vẫn tự tin khẳng định “The Kop” sẽ giành ít nhất một danh hiệu lớn trong nhiệm kỳ 4 năm của ông.

    “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mình đã là thành viên của một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Sự ủng hộ và kiên nhẫn của các bạn là động lực lớn nhất giúp chúng tôi có thể làm việc một cách hiệu quả trong chặng đường sắp tới.”

    “Không một huấn luyện viên nào dám tuyên bố ngay trong ngày ra mắt rằng sẽ giúp CLB có danh hiệu ở mùa giải đầu tiên. Tôi chỉ hy vọng mình có thể cùng Liverpool giành vinh quang ít nhất một lần ở 4 năm tiếp theo, nếu không, tôi sẽ từ chức,” tân HLV của Liverpool phát biểu.

    Nhà cầm quân 48 tuổi vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương lên đến 7 triệu bảng mỗi mùa. Qua đó, tân thuyền trưởng của Liverpool trở thành HLV hưởng lương cao thứ 3 tại Premier League, đứng sau Jose Mourinho và Arsene Wenger. Thành tích 2 lần giành đĩa bạc Bundesliga (2010/11 và 2011/12) cùng ngôi Á quân Champions League 2012/13 chính là lời đảm bảo cho tài năng của một trong những chiến lược gia cá tính nhất bóng đá thế giới hiện tại.

    Luôn nổi tiếng với tài năng phát hiện nhân tài khi còn dẫn dắt Dortmund, Juergen Klopp được kỳ vọng sẽ giúp lứa cầu thủ trẻ của “Quỷ đỏ” vùng Merseyside tỏa sáng để trở thành những Mats Hummels, Robert Lewandowski hay Marco Reus mới. Bên cạnh đó, cựu HLV Dortmund cũng khẳng định ông sẽ tập trung hết sức vào chuyên môn thay vì bận tâm đến những lời đồn thổi của báo chí xứ sở sương mù.

    “Tôi đang nóng lòng được làm việc với các cầu thủ của mình. Dù sức ép từ báo chí Anh là rất lớn, tuy nhiên, tôi sẽ không bị phân tâm bởi vấn đề này. Bởi, tôi là một huấn luyện viên chuyên nghiệp,” Klopp nhấn mạnh.

    Dũng Sĩ - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...