MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Kịch bản trong mơ cho Campuchia ở AFF Cup 2022

    17:19 Chủ nhật 01/01/2023

    Tại bảng A, Campuchia có 6 điểm trong khi Thái Lan, Indonesia mới có 7 điểm. Thầy trò HLV Keisuke Honda vẫn còn cơ hội tự quyết tấm vé đi tiếp của mình.

     - Bóng Đá

    Lim Pisoth, một trong những tài năng trẻ của bóng đá Campuchia, đã ra mắt đội tuyển ở AFF Cup 2020 và chơi hay tại SEA Games 31. Ảnh: LĐBĐ Campuchia.

    Không phải Philippines, đội suýt cầm hòa được đội hình tốt nhất của Việt Nam ở trận giao hữu trước AFF Cup 2022, tuyển Campuchia mới là hiện tượng của giải. Sau 3 trận, Campuchia có 6 điểm, đứng thứ ba bảng A, chỉ kém hai đội Thái Lan và Indonesia vỏn vẹn 1 điểm (7 điểm).

    Campuchia vẫn còn nguyên cơ hội giành vé đi tiếp dù không nhiều. Hai đội còn lại của bảng A là Philippines và Brunei đã chắc chắn bị loại. Ở lượt cuối, Campuchia gặp Thái Lan còn Philippines gặp Indonesia.

    Nếu Campuchia đánh bại Thái Lan, họ sẽ có 9 điểm và chắc chắn vào bán kết mà không cần quan tâm đến trận còn lại của bảng A. Kết quả này có thể mở ra một kịch bản không tưởng rằng nếu Indonesia có điểm trước Philippines, tuyển Thái Lan sẽ bị loại.

    Lúc này, Campuchia có 9 điểm, Indonesia có ít nhất 8 điểm, Thái Lan có 7 điểm. Campuchia đi tiếp với ngôi đầu, Indonesia có thể gặp Việt Nam ở bán kết.

    Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra khi Thái Lan vẫn quá mạnh so với Campuchia.

    Nếu Campuchia cầm hòa được Thái Lan, họ sẽ có 7 điểm, bằng Indonesia nhưng thua hiệu số (+4 so với +8). Campuchia sẽ chỉ đi tiếp nếu Indonesia thua Philippines với cách biệt 5 bàn trở lên. Khả năng này quá khó xảy ra.

    Nếu Campuchia thua Thái Lan, họ sẽ dừng bước sau vòng bảng.

    Ở AFF Cup 2022, Campuchia dưới sự chỉ đạo của HLV Honda gây ấn tượng ngay từ trận ra quân. Họ đánh bại Philippines với tỷ số 3-2, chỉ thua đương kim á quân Indonesia 1-2 và thắng đậm Brunei 5-1.

    Bảo Ngọc | 15:00 01/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...