MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sáng ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Đè bẹp Brunei, Campuchia hy vọng vào bán kết AFF Cup

    20:05 Thứ năm 29/12/2022

    Ở trận đấu chiều 29/12 trên sân nhà, tuyển Campuchia đè bẹp Brunei với tỷ số 5-1, qua đó nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng AFF Cup 2022.

    Trận gặp Campuchia là lượt đấu cuối cùng của tuyển Brunei ở vòng bảng AFF Cup 2022. Với tâm thế không còn gì để mất, Brunei ra sân với đội hình tốt nhất và nhập cuộc với quyết tâm cao hòng tìm chiến thắng để chia tay giải.

    Dù phải thi đấu trên sân khách, Brunei lại gây bất ngờ khi ép sân Campuchia trong những phút đầu. Họ thậm chí có bàn thắng dẫn trước ở phút 23 được ghi bởi Nur Ikhwan Othman sau pha không chiến phạt góc.

    Bàn thua này khiến tuyển Campuchia bừng tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Keisuke Honda, các cầu thủ trẻ Campuchia dần lấy lại thế trận và tung ra những pha bóng đáp trả. Phút 31, Choun Chanchav ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Campuchia sau pha đánh đầu cận thành.

    Bàn thắng này mang dấu ấn rất lớn của Tes Sambath bởi trước đó, cầu thủ số 4 có pha đột phá và đi bóng qua hai cầu thủ Brunei trước khi căng ngang dọn cỗ cho Chanchav. Đây cũng là cột mốc mở ra bước ngoặt của trận đấu, khởi đầu cho bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn của đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

    Tuyển Campuchia (áo xanh) hy vọng mong manh vào tấm vé vượt qua vòng bảng AFF Cup 2022. Ảnh: Cambodia National Team.

    Từ phút 50 tới 88, các cầu thủ Campuchia thay nhau ghi liền 4 bàn thắng vào lưới Brunei. Nick Taylor bị thủ môn Brunei phạm lỗi trong vùng cấm và chính anh thực hiện thành công quả phạt đền đưa Campuchia dẫn trước 2-1 ở phút 50.

    Ít phút sau, Lim Pisoth tạt bóng trúng tay hậu vệ Brunei, giúp Campuchia được hưởng thêm phạt đền. Tiền vệ gốc Việt Keo Sokpheng sút thành công, nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 ở phút 73. Từ thời điểm này, tuyển Brunei sa sút thể lực và ngậm ngùi chịu trận.

    9 phút tiếp theo của trận đấu mang đậm dấu ấn của Lim Pisoth trong ngày vào sân từ ghế dự bị. Từ phút 80 tới 88, số 7 của Campuchia ghi 2 bàn, đều từ kịch bản rê bóng bên cánh trái và xâm nhập vào vùng cấm.

    Thắng đậm Brunei, Campuchia có 6 điểm sau 3 trận, đứng thứ 3 bảng A sau Thái Lan và Indonesia. Đội bóng được mệnh danh “Các chiến binh Angkor” vẫn còn hy vọng dù mong manh khi đụng độ Thái Lan ở lượt cuối. Tuyển Brunei về nước với 0 điểm, 2 bàn thắng. Philippines cũng chung số phận dù còn một trận chưa đá.

    Bảo Ngọc | 19:52 29/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...