MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Kiatisak đọc vị 2 vấn đề của HAGL trong trận hòa DNH Nam Định

    09:12 Thứ hai 04/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Trong ngày HLV Kiatisak Senamuang chính thức dẫn dắt, HAGL đã có trận hòa nhạt nhòa trước Dược Nam Hà (DNH) Nam Định.

    Chiều qua (03/01, giờ Việt Nam), HAGL đã có trận đấu gặp DNH Nam Định ở lượt trận thứ 4 giải giao hữu Cúp Thiên Long. Đây cũng là trận đấu đầu tiên HLV Kiatisak Senamuang ngồi trên ghế nóng và dẫn dắt các cầu thủ Phố Núi trong lần tái xuất sân cỏ Việt lần này.

    Ở trận đấu mang tính thử nghiệm này, "Zico Thái" đã tung ra đội hình gần như là tốt nhất của HAGL hiện tại với những cái tên như: Văn Thanh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Văn Việt, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương.

    Kiatisak tái xuất, HAGL bị DNH Nam Định cầm chân đáng tiếc - Bóng Đá

    HAGL chia điểm cùng DNH Nam Định. (Nguồn ảnh: Soha.vn)

    Với dàn hảo thủ từng nhiều lần được gọi lên ĐTQG song HAGL bất ngờ nhận bàn thua trước ở phút 17. Từ đường chuyền của Phùng Văn Nhiên, Rodrigo Da Silva Dias đã băng vào ghi bàn mở tỷ số cho Nam Định. Sau bàn thua, Tuấn Anh và các đồng đội ổn định lại đội hình và tạo ra nhiều pha lên bóng sắc sảo. Đến phút 24, Văn Toàn đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.

    Thời gian còn lại của trận đấu, dù ép sân nhiều hơn nhưng đoàn quân của HLV Kiatisak đã không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận tỷ số hòa chung cuộc trước đội bóng thành Nam.

    Sau trận đấu, HLV Kiatisak đã có những nhận định sơ bộ về nhân lực HAGL: "Tôi chỉ mới tiếp quản ghế HLV trưởng HAGL vào ngày 02/01 và muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ không thi đấu trong thời gian qua được vào sân. Những phút đầu tiên, cầu thủ của tôi chơi không tốt và họ đã dần lấy lại thế trận sau đó.

    Kiatisak tái xuất, HAGL bị DNH Nam Định cầm chân đáng tiếc - Bóng Đá

    Kiatisak vẫn còn nhiều việc phải làm tại HAGL. (Nguồn ảnh: Laodong.vn, tác giả: Thanh Vũ).

    Điều khiến tôi chưa hài lòng với các cầu thủ chính việc hàng thủ chơi chưa thật sự an toàn, vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Bên cạnh đó, hàng công cũng chưa có những pha lên bóng mạch lạc. Đó là nguyên nhân khiến chúng tôi không có thêm bàn thắng ở thời điểm cuối hiệp 1 và hiệp 2.

    Trước mắt tôi muốn chuẩn bị tốt cho những cầu thủ nội đã. Khi họ đã chơi tốt, lắp ráp với những ngoại binh tới đội trong tuần sau. Hy vọng mọi thứ sẽ có kết quả tốt hơn. Điều quan trọng là chúng tôi phải chơi tốt trước Sài Gòn FC ở vòng đầu tiên V-League 2021."

    Trước mắt HAGL vẫn còn 1 trận đấu với CLB Khánh Hòa tại lượt trận cuối giải Thiên Long trước khi trở về Pleiku chuẩn cho V-League 2021.

    Đăng Huy | 08:42 04/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...