MỚI NHẤT :
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • HLV Kiatisak giải nghĩa câu nói "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới bắt kịp Thái Lan"

    18:48 Thứ bảy 02/01/2021 | 7

    BongDa.com.vn HLV Kiatisak Senamuang đã có những lời giải nghĩa về câu nói "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới bắt kịp Thái Lan".

    Sau 2 tuần cách ly, HLV Kiatisak Senamuang đã có buổi tiếp xúc truyền thông Việt Nam vào sáng nay (02/01). Ở đó, các phóng viên đã hỏi Zico Thái về câu nói: "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới bắt kịp Thái Lan" được đăng tải trên Four Four Two phiên bản Thái vào đầu năm 2018.

    Ngay lập tức, Kiatisak đã có những lý giải: "Đó là cách truyền đạt của tôi với cầu thủ của mình ở thời điểm ấy. Tôi muốn nói rằng họ 22 tuổi thì phải cố gắng để trong 10 năm phát triển sự nghiệp, chứ không phải nói về bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam. Đó có thể là hiểu lầm thôi. Tôi muốn nói rằng nếu anh em cố gắng thì trong vòng 10 năm nữa, không đội nào có thể chiến thắng được chúng ta.

    HLV Kiatisak giải nghĩa câu nói:

    Kiatisak giải nghĩa về câu nói "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới bắt kịp Thái Lan".

    Về thành tích, bóng đá Việt Nam đang làm rất tốt, vô địch SEA Games, đứng đầu vòng loại World Cup. Nhưng, bây giờ các bạn phải thoát khỏi ao làng, ra quốc tế. Tôi hy vọng Thái Lan và Việt Nam sẽ được dự những giải đấu lớn trong tương lai."

    Ngay sau đây, HLV Kiatisak sẽ đến sân Bình Dương để dự khán 2 trận đấu còn lại của HAGL tại giải giao hữu Cúp Thiên Long 2021. Đội bóng Phố Núi sẽ gặp Dược Nam Hà Nam Định (ngày 03/01) và CLB Khánh Hòa (05/01).

    Đăng Huy | 18:18 02/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...