MỚI NHẤT :
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Không phải Lukaku, chuyên gia công kích De Bruyne

    11:21 Thứ sáu 02/12/2022

    BongDa.com.vn Sau thất bại của tuyển Bỉ tại World Cup 2022, chuyên gia trên ITV không chỉ trích Romelu Lukaku mà đã công kích Kevin de Bruyne.

     

    Nhiều người đang chỉ trích Romelu Lukaku vì ngôi sao Inter Milan bỏ lỡ hàng loạt cơ hội thuận lợi giúp Bỉ đánh bại Croatia. Song, theo chuyên gia thuộc ITV Graeme Souness, ông dành những câu chê bai cho Kevin de Bruyne.

    Suốt 3 trận vòng bảng World Cup, De Bruyne tuy là ngôi sao sáng nhất nhưng lại thi đấu tệ hại. Không chỉ về mặt chuyên môn, De Bruyne còn là người công khai hạ thấp toàn đội trước truyền thông. Phát biểu cho rằng Bỉ quá già để vô địch World Cup của nhạc trưởng Manchester City khiến anh nhận 'gạch đá'.

    Chính vì vậy, Souness đưa ra lời chỉ trích cho cựu cầu thủ Chelsea khi Bỉ phải về nước:

    "Việc làm của De Bruyne hoàn toàn không cần thiết, điều đó giúp bạn nhận được gì. Nếu đó là suy nghĩ cá nhân thì cứ giữ trong lòng. Phát biểu của De Bruyne không khiến phòng thay đồ trở nên vui vẻ. Vì sao cậu ấy làm như thế thì chỉ có cậu ấy mới biết."

    Không phải Lukaku, chuyên gia chỉ đích danh tội độ tuyển Bỉ - Bóng Đá

     Souness chỉ trích De Bruyne.

    Nhận xét của De Bruyne đúng thực tế bởi trụ cột trong lứa thế hệ vàng tuyển Bỉ bao gồm anh, Eden Hazard, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld hay Dries Merten đều tham dự World Cup 2022 ở độ tuổi trên 31.

    Chỉ có điều, với vai trò thủ lĩnh chuyên môn và tinh thần, lời chê bai công khai của De Bruyne khiến nội bộ tuyển Bỉ thêm rối rắm.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 10:51 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...