MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tuyển Bỉ lục đục nghiêm trọng, De Bruyne bị ‘tổng tấn công’

    18:19 Thứ ba 29/11/2022 | 2

    Tuyển Bỉ lục đục nghiêm trọng trước trận tử chiến Croatia, lượt cuối bảng F World Cup 2022, trong đó Kevin de Bruyne bị 'tổng tấn công'.

    HLV Roberto Martinez thừa nhận, tuyển Bỉ xảy ra lục đục nội bộ sau thất bại 0-2 trước Maroc khiến họ đứng trước nguy cơ bị loại sớm tại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ Bỉ mâu thuẫn, đổ lỗi lẫn nhau.

    Ông bào chữa rằng, đó cũng là điều bình thường khi các cầu thủ đã gắn kết với nhau thời gian dài, như một gia đình. Và gia đình thì có lúc căng thẳng. Nếu không, chẳng khác nào là vô cảm.

    Bỉ tưởng có thể sớm giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 bằng một chiến thắng trước Maroc sau khi đảm bảo 3 điểm ngày ra quân trong trận gặp Canada (1-0).

    Tuy nhiên, họ đã nhận kết quả ngược lại – thua 0-2 Maroc. Và với việc Croatia đè bẹp Canada 4-1, họ đối diện nguy cơ bị loại sớm trên đất Qatar.

    Trong lượt cuối bảng F, Bỉ buộc phải thắng Croatia mới đảm bảo suất vé vòng 16 đội, do đang xếp thứ 3 với 3 điểm, trong khi Croatia và Maroc cùng 4 điểm.

    Các tin tức cho hay, nội bộ Bỉ đang lục đục nghiêm trọng, với Jan Vertonghen và Eden Hazard chỉ trích lẫn nhau trong cuộc họp báo.

    Đặc biệt, Kevin de Bruyne bị đồng đội mỉa mai sau tuyên bố, Bỉ không có cơ hội vô địch World Cup 2022 bởi “đội hình quá già”. Theo tiền vệ Man City, cơ hội vàng của Bỉ đến từ 4 năm trước và đội hình ấy đang già đi ở World Cup năm nay.

     - Bóng Đá

    Vertonghen nhắm vào De Bruyne sau tuyên bố Bỉ không có cơ hội vô địch World Cup 2022 vì đội hình đã quá già.

    Vertonghen bực bội sau thất bại: “Bỉ đã để thủng lưới 2 bàn theo cách giống hệt nhau. Đáng ra chúng tôi không nên để nó xảy ra.

    Tôi không nghĩ chúng tôi đã tạo ra bất cứ cơ hội nào, có điều gì đó đã sai ở đây?

    Chúng tôi chắc chơi dở vì quá già, chắc là vậy rồi nhỉ?”.

    Đồng đội cũ ở Man City, Pablo Zabaleta chê trách De Bruyne về phát ngôn không nên có.

    “Khi bạn có một số cầu thủ giỏi nhất trong đội mà lại nói rằng: chúng tôi không có cơ hội vô địch World Cup kỳ này vì đội hình quá già, điều đó sẽ gây ảnh hưởng tâm lý của đội.

    Chúng ta không thấy đam mê, không chiến đấu, không năng lượng, không gì cả ở tuyển Bỉ. Thật buồn khi thấy họ không chiến đấu vì đất nước mình”.

    Trận Bỉ vs Croatia diễn ra lúc 22h ngày 1/12, cùng giờ cặp đấu Canada vs Maroc.

    Lâm Hoàng | 15:41 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...