MỚI NHẤT :
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 1-1 Arsenal (H1): Van de Ven gỡ hòa
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Không đề cử cho vui

    23:21 Thứ hai 25/09/2017

    Không phải ngẫu nhiên, dư luận quan tâm đến cuộc tuyển chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam bởi chỉ còn 3 tháng nữa, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ chinh chiến ở VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc.

    HLV Mai Đức Chung chỉ làm tạm quyền ở tuyển Việt Nam cho đến hết trận đấu gặp Campuchia tại lượt về bảng C vòng loại Asian Cup 2019, diễn ra vào ngày 10-10 trên sân Mỹ Đình. Sau đó, nhiệm vụ của VFF là chốt lại danh sách những HLV ngoại ứng thí, chọn ra người đáp ứng đủ các tiêu chí có thể dẫn dắt tuyển quốc gia và U23. Tuy nhiên, ngay thời điểm này, những người có trách nhiệm ở VFF cũng rối vì 2 nhà cầm quân không thuộc danh sách chọn lựa lại bất ngờ được đề cử và được dư luận ủng hộ.

    Trả lời báo chí, ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội FC bất ngờ dành nhiều lời khen cho HLV Hoàng Anh Tuấn, người đã đưa U19 Việt Nam giành vé dự World Cup U20 2017 tại Hàn Quốc. Bầu Hiển cho rằng VFF không thể mãi tìm kiếm những HLV ngoại trong khi nhiều HLV nội đủ năng lực, chỉ cần có được sự khuyến khích chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. "Ông Tuấn làm rất tốt công việc của mình. Thầy giỏi thì mới có trò giỏi, thầy tốt thì đội tuyển mới tốt được,"ông bầu của Hà Nội FC chia sẻ.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn rất ít khả năng rời PVF để dẫn dắt tuyển Việt Nam dù nhận được đề cử của bầu Hiển. Ảnh: Quang Liêm.

    Kể từ sau giải U18 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn rất kín tiếng vì ông đã đảm trách công việc mới ở Quỹ Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF). Bận rộn với vai trò quản lý cả một hệ thống đào tạo trẻ quy mô hàng đầu Việt Nam nên ông Anh Tuấn chắc chắn không còn thời gian để nghĩ đến cuộc đua vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam. Chưa kể, sau những lời chỉ trích của bầu Đức, bây giờ lại bất ngờ được bầu Hiển ca ngợi, nhà cầm quân người Khánh Hòa càng muốn tránh xa thị phi, tranh cãi của dư luận để an tâm đảm nhiệm công việc ở PVF.

    Trong khi đó, HLV Kiatisuk đã lên tiếng xác nhận chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa ông với lãnh đạo VFF xung quanh chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam.

    Không thể phủ nhận trình độ chuyên môn của 2 HLV Kiatisuk và Hoàng Anh Tuấn khá giỏi, nếu so sánh với những HLV ngoại mà VFF đang giữ hồ sơ có lẽ còn nhỉnh hơn cả về việc hiểu rõ bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á.

    Tuy nhiên, đây là thời điểm cần phải tỉnh táo trong việc tuyển người. HLV Kiatisuk rất khó được lựa chọn cho tuyển quốc gia khi ông là người Thái Lan, đối thủ của tuyển Việt Nam ở các sân chơi khu vực. Tương tự, HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ cũng hiểu rằng nhiệm vụ của ông là xây dựng bệ phóng để lò đào tạo PVF tiếp tục sản sinh ra thêm nhiều tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà, thay vì lựa chọn giải pháp ngồi vào chiếc ghế chỉ mang tính thời vụ, có thể hứng chịu bão dư luận bất cứ lúc nào chỉ sau một vài trận thua.

    Minh Ngọc | 22:36 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...