MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • 'Không chỉ ở M.U, Ronaldo làm được điều đó ở mọi CLB cậu ấy khoác áo'

    13:01 Thứ bảy 07/03/2020

    BongDa.com.vn Đồng đội cũ ở Manchester United ấn tượng với Ronaldo khi anh chỉ vừa đến Premier League.

    Wes Brown là một sản phẩm của lò đào tạo Manchester United, có cả thảy 15 năm chơi bóng cho CLB này, cùng Quỷ đỏ giành 5 Premier League, 2 Champions League cùng vô số danh hiệu khác.

    Khi Wes Brown đã có nhiều năm thi đấu ở Old Trafford, Cristiano Ronaldo mới đặt chân tới đây từ Bồ Đào Nha. Ngay từ khi CR7 còn là một cậu bé 18 tuổi chưa quá danh tiếng, Brown đã vô cùng ấn tượng với người đàn em này: "Cậu ấy không tham gia phòng ngự nên không hỗ trợ tôi. Nhưng Ronaldo thực sự là một cầu thủ đặc biệt."

    Ronaldo works hard and he's shown that not just at United, but every club he's been at. - Bóng Đá

     Wes Brown và Ronaldo ở Man United.

    "Ronaldo là một trong những cầu thủ tài năng nhất tôi từng thấy. Cậu ấy đã thể hiện được khả năng và sự nỗ lực của mình, không chỉ ở United, mà còn ở mọi CLB cậu ấy khoác áo."

    "Ronaldo cũng là một chàng trai tốt, khi đó cậu ấy trẻ, vui vẻ và hay pha trò, nhưng sự quyết tâm mới thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy luôn muốn tiến bộ, hoàn thiện và hoàn thiện hơn nữa. Cậu ấy rõ ràng đã làm được điều đó ở Manchester United và cả những CLB khác. Ronaldo luôn muốn trở thành người xuất sắc nhất."

    "Cậu ấy cũng rất thông minh khi đã biết cách xoay sở để thi đấu nhiều năm qua. Không phải lúc nào cũng dùng đến sức mạnh, chạy đúng lúc và chạy đến đúng chỗ, học cách để ghi bàn với lối thi đấu đó."

    Wes Brown đặt niềm tin vào Paul Pogba: 

    Hoài Thu | 12:31 07/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...