MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Không chấn thương, Reus có vươn tầm đẳng cấp như Ronaldo?

    19:42 Thứ năm 21/05/2020 | 1

    Số phận tiếp tục không mỉm cười với Marco Reus. Giữa lúc Borussia Dortmund cần anh nhất, chấn thương lại xảy đến và khiến ngôi sao người Đức nghỉ dài hạn.

    Không ai đen đủi hơn Reus trong làng túc cầu. Hôm 19/5, Bild đưa tin tiền vệ 30 tuổi nhiều khả năng nghỉ hết mùa vì chấn thương. Ngôi sao người Đức được cho là chưa hồi phục vấn đề liên quan tới cơ khép. Một lần nữa cơn ác mộng lại xảy đến với tiền vệ tài hoa sinh năm 1989.

    Mất Reus lúc này là tổn thất lớn với Dortmund trên chặng đường chinh phục chức vô địch. Từ đầu mùa, số 11 ghi 11 bàn và có 5 đường kiến tạo ở Bundesliga. Sau Jadon Sancho, Reus là cầu thủ sở hữu số pha lập công nhiều nhất ở sân Signal Iduna Park.

    Chia sẻ với Zing, nhà báo ESPN Stephan Uersfeld cảm thấy tiếc nuối cho số phận của Reus, tiền vệ từng thổ lộ sẵn sàng đánh đổi hết tiền bạc chỉ để có đôi chân lành lặn để chơi bóng. Tuy vậy, cây viết người Đức tin chấn thương chỉ khiến Reus không thể thi đấu, chứ chẳng thể đánh gục ý chí của anh.

     - Bóng Đá

    Reus thường xuyên dính chấn thương khi mùa giải bước vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng.

    * Marco Reus dường như là cầu thủ không may mắn nhất làng túc cầu?

    - Anh ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ đen đủi nhất làng túc cầu. Tôi còn nhớ trước thềm World Cup 2014, trong một trận đấu làm nóng cho giải, Marco Reus cũng dính chấn thương nặng và phải chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng nói, anh ấy có phong độ rất tốt lúc đó.

    Nếu Reus dự World Cup 2014, tiền vệ này có thể trở thành ngôi sao đứng trong thành phần đội tuyển Đức, những người sau đó giành được chức vô địch. Và nhiều lần ở các mùa gần đây, Reus cũng thường xuyên bị hành hạ bởi chấn thương. Và cứ vào thời điểm tháng 2 hay 3, tiền vệ này lại dính chấn thương và nghỉ dài hạn. Đúng thật Reus là cầu thủ "đen" nhất thế giới.

    * Nếu không dính chấn thương, ông nghĩ Reus có trở thành siêu sao ngang hàng với Cristiano Ronaldo không?

    - Reus có lẽ chưa thể vươn tới đẳng cấp như Ronaldo. Tuy nhiên, anh ấy chắc chắn trở thành một trong những tên tuổi lớn của thế giới. Reus có cá tính, tốc độ và mạnh mẽ. Với tiền vệ này trên sân, bạn như có nhiều hơn cầu thủ, bởi anh ấy vừa ghi bàn xuất sắc, mà kiến tạo cũng cừ khôi.

    Nhìn chung, Reus là cầu thủ xuất sắc trên sân và hình mẫu lý tưởng trong phòng thay đồ. Anh ấy như biểu tượng ở CLB vậy. Cuộc sống ngoài sân cỏ của Reus cũng mẫu mực. Hãy nhớ anh ấy là một trong những cầu thủ tiên phong quyên góp 500.00 euro để làm từ thiện. Khoản tiền ấy được dùng cho việc hỗ trợ cho các công ty vừa và nhỏ ở Dortmund đang gặp khó khăn về tài chính.

     - Bóng Đá

    Reus đang hay thì dính chấn thương.

    * Reus đã 30 tuổi, và đôi chân lại bị hủy hoại bởi nhiều chấn thương. Liệu anh ấy sẽ giải nghệ sớm?

    - Tôi không nghĩ như vậy. Reus vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa. Anh ấy vẫn là cầu thủ lớn của Dortmund. Trường hợp của Reus giống như Arjen Robben tại Bayern Munich vậy. Tiền vệ người Hà Lan thường xuyên dính chấn thương trong sự nghiệp, nhưng vẫn có thể đá tới năm 35 tuổi. Mãi tới cuối mùa 2018/19, Robben mới giải nghệ.

    Với Reus, anh ấy vẫn còn khát khao chơi bóng rất lớn và mong muốn giành được những danh hiệu cho Dortmund. Hơn nữa, tôi tin Reus muốn cống hiến cho tuyển Đức. Có lẽ tiền vệ này sẽ chơi bóng tới khi nào giành được ít nhất một danh hiệu cao quý.

    Quan sát tính cách của Reus, chúng ta thấy có nhiều điểm tương đồng giữa anh ấy và Robert Lewandowski. Ngọn lửa chinh phục thử thách vẫn chưa hề bị dập tắt trong họ.

    * Vắng Reus, Dortmund liệu có cơ hội nào trước Bayern Munich vào tuần sau?

    - Tôi nghĩ Dortmund không được đánh giá cao như Bayern. Điểm tựa của đại diện vùng Ruhr trong trận đấu sắp tới là tinh thần đang lên cao. Ở trận derby vùng Ruhr, Dortmund tạo ra cú sốc khi đè bẹp kình địch cùng thành phố với tỷ số 4-0. Họ làm điều đó mà không có Jadon Sancho, Reus, Emre Can, Alex Witsel, những cầu thủ quan trọng của CLB. Nhưng hãy nhớ Schalke đã chơi quá tệ. Thứ bóng đá của họ khiến người hâm mộ thất vọng.

    Với Dortmund, hy vọng đánh bại Bayern nằm ở trung phong Erling Haaland, mũi nhọn đang có phong độ cao gần đây. Nếu Haaland khiến Lewandowski bị lu mờ, đội chủ nhà có thể giành được chiến thắng.

    Dù vậy, xác suất để Dortmund giành chiến thắng lại không cao. Họ sẽ đá trên sân nhà Signal Iduna Park khi gặp Bayern, nhưng trận đấu này lại không có khán giả. Đây là điều thiệt thòi với đại diện vùng Ruhr.

    Trong trường hợp Dortmund có giành được chiến thắng, họ vẫn thua đối thủ về điểm trên bảng xếp hạng. Tôi thấy Dortmund đã để mất nhiều điểm một cách đáng tiếc. Điều này khiến họ tự đánh mất cơ hội trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tôi thấy Dortmund sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn vượt qua Bayern để giành chiếc Đĩa bạc.

    * Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

    Nguyên Trí - Zing.vn | 19:06 21/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...