MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Không cam tâm thua Chelsea, Klopp đổ lỗi cho trọng tài

    11:05 Thứ năm 27/09/2018

    BongDa.com.vn Nhận thất bại cay đắng trước Chelsea ở những phút cuối, HLV Jurgen Klopp đã giành những lời phàn nàn cho tổ trọng tài điều khiển trận đấu này.

    Vượt lên dẫn điểm ở phút thứ 58 do công của Daniel Sturridge thế nhưng Liverpool lại để vuột mất chiến thắng vào tay đối thủ khi để Chelsea ghi 2 bàn do công của Emerson Palmieri (phút 79) và Eden Hazard (phút 85). Thua 1-2, Lữ đoàn Đỏ phải dừng chân ở Cúp Liên đoàn ngay ở vòng 3.

    Không cam tâm thua Chelsea, Klopp đổ lỗi cho trọng tài - Bóng Đá

     Jurgen Klopp cho rằng trọng tài đã phạm sai lầm trong bàn thắng gỡ hòa của Chelsea.

    Cay cú sau khi nhận thất bại ở những phút cuối trận, và với sự cá tính của mình, HLV Jurgen Klopp đã có những động thái có phần thái quá. Cụ thể, ông đã lao vào sân và lớn tiếng với Xherdan Shaqiri sau khi trận đấu kết thúc.

    Chưa dừng lại ở đó, vị chiến lược gia người Đức cũng không quên dành những lời than phiền đến các quyết định của tổ trọng tài trong trận đấu. Phát biểu trên Sky Sports, ông cho hay: "Tôi nghĩ bàn thắng gỡ hòa 1-1 là không hợp lệ, cầu thủ Chelsea đã rơi vào thế việt vị rất rõ ràng. Tôi nghĩ không cần xem VAR trọng tài vẫn có thể xác định đó là một tình huống việt vị.

    Trong tài biên không bị khuất tầm nhìn và ông ấy lẽ ra phải phất cờ trước khi Emerson ghi bàn. Thậm chí, tôi xác định có đến 2-3 cầu thủ Chelsea đã đứng ở phía dưới hàng thủ chúng tôi. 

    Nhưng bây giờ tất cả đã an bài, chúng tôi đã có những cơ hội kết liễu trận đấu nhưng thần may mắn cứ quay lưng. Điều tôi muốn hiện tại là các cầu thủ phải tập trung cho trận đấu với chính Chelsea vào cuối tuần này và giành lại thể diện cho CLB."

    Đăng Huy | 10:40 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...