MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • "Khi bạn chơi cho Real Madrid, bạn phải giành được mọi thứ"

    19:16 Thứ hai 30/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao được mong đợi nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sẵn sàng để trở lại.

    Real Madrid đã tạm thời vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi có 3 trận đấu liên tiếp bất bại ở La Liga 2019/20. Thầy trò HLV Zinedine Zidane thắng 2, hoà 1 và đều giữ sạch lưới ở những cuộc đấu này. Thực tế mà nói, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tìm lại được cảm giác chiến thắng là bởi, HLV Zidane chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn, tích cực phòng thủ và tranh cướp bóng ngay từ mọi vị trí trên sân.

    Tuy nhiên, phòng thủ hay không thôi là chưa đủ, Real Madrid vẫn cần sự toả sáng của những ngôi sao tấn công hàng đầu như Eden Hazard, Luka Jovic, Karim Benzema hay Gareth Bale. Trong đó, gương mặt được mong đợi nhất chính là Hazard. Ngôi sao người Bỉ kể từ sau khi quay lại chưa có đóng góp tích cực nào cho Los Blancos. Hiện tại, cầu thủ mang áo số 7 vẫn chỉ là cái bóng của chính mình và khó khăn để hoà nhập cùng cuộc sống mới.

    Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trước lượt trận Champions League gặp Club Brugge vào đêm mai, cầu thủ sinh năm 1991 đã tỏ rõ quyết tâm quay trở lại. AS dẫn lời Eden Hazard:

    Eden Hazard on Real Madrid life, Champions League and LaLiga - Bóng Đá

    Hazard phát biểu trước lượt trận Champions League.

    "Tôi biết rằng mọi người mong đợi nhiều ở tôi. Tôi sẽ cố gắng chứng minh cho họ thấy hình ảnh tốt nhất của mình như đã từng ở Chelsea và đội tuyển Bỉ."

    "Đó không phải là vấn đề thiếu tự tin. HLV bảo tôi phải cố gắng và bình tĩnh. Tôi luôn ra sân với 100% quyết tâm."

    "Khi bạn chơi cho Real Madrid, bạn phải giành được mọi thứ.", Hazard trả lời liệu La Liga hay Champions League quan trọng hơn.

    Hazard nói về kỳ vọng ở Real:

    Minh Trí | 19:00 30/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...