MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Khác biệt của Solskjaer so với Mourinho, Van Gaal khi mua sắm

    04:00 Thứ sáu 16/07/2021

    BongDa.com.vn Có cảm giác như HLV Ole Gunnar Solskjaer đang giúp Manchester United đi đúng hướng hơn ở thời điểm này.

    Chính sách chuyển nhượng của Man United giữa năm 2014 và 2018 là một mớ hỗn độn tuyệt đối. Bắt đầu từ mùa hè năm 2014 khi Quỷ đỏ chi hơn 170 triệu bảng cho một loạt các cầu thủ, cho tới năm 2018 với những sai lầm trong việc mua sắm.

    Không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai theo dõi Man United khi họ lần lượt bị các đối thủ ở Premier League vượt mặt đáng kể. Đối thủ hành động nhanh hơn, thông minh hơn và hiểu biết hơn trên thị trường chuyển nhượng trong giai đoạn đó.

    Khác biệt của Solskjaer so với Mourinho, Van Gaal khi mua sắm - Bóng Đá

     Solskjaer cho thấy sự khác biệt so với người tiền nhiệm.

    Ed Woodward có lẽ muốn để lại di sản khổng lồ tại Man United. Ông mang về Angel di Maria, Radamel Falcao (cả 2 vào năm 2014) dưới thời Louis van Gaal và sau đó là Alexis Sanchez, người đến vào tháng 1 năm 2018 khi Jose Mourinho còn tại vị.

    Đáng ngạc nhiên là những bản hợp đồng bom tấn này không thi đấu đúng như kỳ vọng. Hệ quả rõ ràng là Van Gaal và Mourinho sớm phải khăn gói rời sân Old Trafford. Nhiều bản hợp đồng tên tuổi không đồng nghĩa Quỷ đỏ thành công. Họ không phải là cái tên phù hợp với đội bóng.

    Ole Gunnar Solskjaer tất nhiên muốn những cầu thủ hàng đầu. Nhưng cầu thủ đó phải phù hợp với đội bóng. Ông biết Man United cần gì và muốn gì. Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Bruno Fernandes đều là những thương vụ nâng tầm đội hình.

    Một mùa hè với việc ký hợp đồng với Jadon Sancho và Raphael Varane dường như là hoàn hảo. Tất nhiên, Solskjaer hiện có lợi thế khi làm việc với Giám đốc bóng đá và Giám đốc kỹ thuật, John Murtough và Darren Fletcher.

    Khác biệt của Solskjaer so với Mourinho, Van Gaal khi mua sắm - Bóng Đá

     Một bản hợp đồng thành công của Solskjaer.

    Những người tiền nhiệm của Solskjaer không nhận được sự hỗ trợ như thế. Woodward cùng Matt Judge giám sát việc mua sắm và đôi khi, họ thiếu sự nhạy bén và không hiểu đội bóng.

    Mặc dù có vẻ ngoài điềm tĩnh và khuôn mặt luôn tươi cười, Solskjaer thực sự khôn ngoan và ngày càng có cảm giác rằng vị HLV người Na Uy đang đạt được chính xác những gì ông mong muốn.

    Sancho là bản hợp đồng mà Solskjaer cất công theo đuổi. Edinson Cavani, Fernandes, Maguire và Wan-Bissaka, họ đều là những thương vụ mà Solskjaer chủ ý mang về sân Old Trafford. Varane có thể là một cái tên cực kỳ khả thi khác từ Real Madrid.

    Rõ ràng Man United đang dần đi đúng hướng dưới sự chỉ đạo của Solskjaer. Cách ông mua sắm đang dần giúp Man United trở nên hoàn thiện hơn.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Tiểu Lam | 03:30 16/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...