MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Kế hoạch nắm tuyển Pháp của Zidane bị đe dọa

    21:37 Chủ nhật 11/12/2022

    HLV Didier Deschamps được cho là sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp cho đến EURO 2024.

     - Bóng Đá

    Zinedine Zidane vẫn đang kiên nhẫn chờ cơ hội dẫn dắt tuyển Pháp.

    Theo Le Parisien, HLV Didier Deschamps có toàn quyền quyết định tương lai cùng tuyển Pháp, sau khi giúp "Gà trống Gaulois" vào top 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2022.

    Đây chính là thỏa thuận giữa nhà cầm quân sinh năm 1968 và Liên đoàn Bóng đá Pháp từ trước khi World Cup 2022 diễn ra. Ông Noel Le Graet, Chủ tịch LĐBĐ Pháp cho biết: "Chúng tôi đã có cuộc thảo luận. Deschamps quyết định tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp và chúng tôi đồng ý".

    Trước đó, báo chí đưa tin ông Deschamps nhiều khả năng sẽ rời ghế nóng tại tuyển Pháp sau World Cup 2022. Đây cũng là thời cơ để Zinedine Zidane thực hiện giấc mơ trở thành HLV trưởng đội tuyển quê hương. "Zizou" từng từ chối nhiều lời đề nghị từ các đội bóng lớn, trong đó có Manchester United, PSG chỉ để chờ cơ hội làm thầy của Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Raphael Varane,...

    Tại World Cup 2022, tuyển Pháp chịu tổn thất nặng nề về nhân sự, khi N'golo Kante, Paul Pogba, hai thành viên chủ chốt của đội hình vô địch cách đây 4 năm không thể đến Qatar. Bước vào giải đấu, "Les Bleus" tiếp tục gặp khó khi cả Karim Benzema và Lucas Hernandez cũng phải chia tay World Cup vì chấn thương.

    Tuy nhiên, HLV Deschamps vẫn cho thấy khả năng cầm quân bằng việc đưa tuyển Pháp vào bán kết. Những gương mặt mới như Aurelien Tchouameni, Theo Hernandez có màn thể hiện tốt, trong khi Griezmann tỏa sáng trong vai trò của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, từ đó giúp người hâm mộ quên đi hình ảnh của Pogba.

    Nếu vượt qua Morocco ở bán kết, Pháp sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

    Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp từ năm 2012 đến nay. Ông giúp "Les Bleus" vượt qua khủng hoảng để gặt hái thành công với chức vô địch World Cup 2018, UEFA Nations League 2021 và ngôi á quân EURO 2016.

    Tuấn Nguyên | 21:16 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...