MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Kane sút penalty lên trời, Pháp gặp hiện tượng Morocco ở bán kết

    04:08 Chủ nhật 11/12/2022 | 2

    BongDa.com.vn Trận tứ kết giữa Anh và Pháp đã diễn ra với những diễn biến hấp dẫn đúng như mong đợi.

     

    Anh mong đợi sẽ làm được nhiều hơn so với World Cup 2018, nơi họ vào đến bán kết. Tuy nhiên đó cũng chỉ là 1 trong 2 lần hiếm hoi trong lịch sử họ lọt được vào vòng 4 đội, Tam sư không xa lạ với việc bị loại ở tứ kết, họ đã thất bại ở vòng đấu này vào các năm 1954, 1962, 1970, 1986, 2002 và 2006.

    Trong khi đó Pháp vẫn là ứng viên vô địch nặng ký nhất với một Olivier Giroud vừa vượt qua Thierry Henry trong danh sách ghi bàn của Pháp và đang chơi hừng hực khí thế. Pháp đã lọt vào tứ kết World Cup ở 5 trong 7 kỳ gần đây nhất, tuy nhiên họ chưa thể giữ sạch lưới ở giải năm nay, khiến trận tứ kết này càng trở nên khó đoán.

    Cả Anh và Pháp đều có thế mạnh tấn công và họ thực sự đã thể hiện điểm mạnh của mình ngay từ đầu với một thế trận cởi mở, bóng nhanh chóng được đưa đến gần cầu môn của cả hai đội. Thời gian đầu trận Les Bleus chơi lấn lướt hơn nhưng chưa làm được gì nhiều bởi sự chắc chắn của hàng phòng ngự Anh. Phút thứ 6, Tam sư kiếm được một quả đá phạt sau tình huống phản công nhưng không tận dụng được.

    5 phút sau, Olivier Giroud đón quả tạt từ cánh phải và đánh đầu tầm thấp nhưng bị kèm chặt nên pha bóng của anh không đe dọa được Jordan Pickford. Nhưng nhanh chóng sau đó, phút thứ 17, đội bóng áo xanh cũng có được bàn mở tỷ số nhờ cú sút xa đẳng cấp của tiền vê Aurelien Tchouameni.

    Pháp - Bóng Đá

     Tchouameni ghi bàn thắng đẹp mắt từ khoảng cách xa.

    Thủ thành Hugo Lloris đã có những pha cứu thua quan trọng trước Luke Shaw, Harry Kane để giúp Pháp giữ lợi thế. Giữa hiệp 1, CĐV Anh đã hồi hộp theo dõi quyết định của trọng tài. Harry Kane bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không có phạt đền cho Tam sư.

    Antoine Griezmann khá thường xuyên va chạm với đối thủ trong trận đấu này và cuối cùng cũng phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng với Kyle Walker.

    Sau giờ nghỉ, Anh lập tức cho thấy quyết tâm khi dâng lên tấn công từ sớm, Pháp dù dẫn trước nhưng cũng không có ý định lùi về phòng ngự. Tuy nhiên thời gian này đoàn quân của Gareth Southgate cho thấy sự quyết tâm hơn. 

    Phút 62, người hùng hóa tội đồ khi Tchouameni phạm lỗi với Bukayo Saka trong vòng cấm, mang lại cho Anh một quả phạt đền. Harry Kane là người đứng trước bóng và không mắc sai lầm, gỡ hòa cho Tam sư. Bàn thắng giúp đội bóng áo trắng chơi hứng khởi hơn.

    Pháp - Bóng Đá

     Kane ghi bàn san hòa cho Anh.

    Tuy nhiên chỉ hơn 10 phút sau, Pháp một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Olivier Giroud. Phút 82, cơ hội vàng đến với Tam sư khi Theo Hernandez phạm lỗi với Mason Mount, trọng tài nhờ đến VAR và quyết định trao penalty cho Anh. Thế nhưng lần này Kane sút thẳng bóng lên khán đài. Thời gian còn lại, Tam sư liên tục nỗ lực tạo ra nhiều cơ hội đáng kể nhưng họ không thể sửa sai được nữa.

    Chiến thắng 2-1 xứng đáng đưa Pháp vào bán kết, nơi họ sẽ gặp hiện tượng Morocco.

    Kết quả: Anh 1-2 Pháp

    Ghi bàn: Kane 54' (P) - Tchouameni 17'; Giroud 78'

    Đội hình ra sân:

    Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Henderson, Bellingham, Saka, Kane, Foden.

    Pháp: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 03:38 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...