MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Tuyển thủ Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng V-League tháng 10

    19:28 Thứ bảy 12/11/2022

    CLB Hải Phòng nhận giải đội bóng và HLV hay nhất còn tiền đạo Phạm Tuấn Hải nhận giải cầu thủ hay nhất và bàn thắng đẹp nhất.

     - Bóng Đá

    Phạm Tuấn Hải nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất và Bàn thắng đẹp nhất tháng 10. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Ngày 12/11, ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố các giải thưởng tháng 10 của V-League 2022. Ban tổ chức tính giải thưởng tháng 10 qua các vòng 19, 20, 21, 22, 23 và 24 (vòng 23, 24 diễn ra trong tháng 11). Suốt thời gian này, Hải Phòng là đội duy nhất bất bại cả 6 trận, giành 5 chiến thắng và một trận hòa.

    Đội bóng đất cảng lần lượt thắng Thanh Hóa, Bình Dương, Hà Nội, Sài Gòn, hòa Hà Tĩnh và thắng Nam Định để duy trì thế bám đuổi đội đầu bảng Hà Nội và khiến giải đấu thêm phần hấp dẫn tới những vòng cuối. Họ xứng đáng là CLB hay nhất tháng 10. HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cũng nhận giải tương tự.

    Giải thưởng Cầu thủ hay nhất tháng 10 được trao cho Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội). Tuấn Hải cũng nhận danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng với siêu phẩm vào lưới Hải Phòng trong trận thua 2-3 tại vòng 21. Tuyển thủ Việt Nam đã có 9 bàn tại V-League mùa này. Anh đang có một mùa giải kỳ diệu khi ngày càng khẳng định vai trò tại CLB Hà Nội và chiếm vị trí đá chính ở tuyển Việt Nam.

    Đây là lần thứ hai Hải Phòng giành hai giải này trong mùa 2022. Hồi tháng 3, khi V-League mới trôi qua 4 vòng, đội bóng đất cảng cũng giành giải CLB, HLV hay nhất. Khi đó, họ còn có thêm giải Cầu thủ hay nhất tháng (Rimario Gordon).

    Từ đầu tới cuối mùa, CLB Hải Phòng duy trì thành tích ổn định trong nhóm đầu và có nhiều thời điểm lên đỉnh bảng. Họ chính là đội bám đuổi Hà Nội quyết liệt nhất trong, góp phần tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng đang mang tới một lối chơi cống hiến, đẹp mắt và hiệu quả.

    Các giải thưởng tháng 10 sẽ được trao cho Hải Phòng trên sân Lạch Tray trước trận đấu vòng 25 V-League khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp SLNA ngày 13/11. Đây là trận cuối của Hải Phòng ở V-League 2022. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn kịch bản trao huy chương bạc cho đội. Nếu có 3 điểm trước SLNA, Hải Phòng chắc chắn giành ngôi á quân.

    Bảo Ngọc - Zing.vn | 16:35 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...