MỚI NHẤT :
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • Karl Rummenigge: Bayern không thể để Jupp ra đi dễ dàng như vậy

    19:20 Thứ tư 17/01/2018

    Hai ngày sau chiến thắng 3-1 trước Bayer Leverkusen, Giám đốc điều hành của Bayern Karl-Heinz Rummenigge đã có cuộc trò chuyện trong vai trò khách mời ở chương trình "Câu chuyện bóng đá" của bình luận viên Jörg Wontorra trên kênh truyền hình PayTV Sky News HD.

     - Bóng Đá

     Giám đốc điều hành Bayern Rummenigge và bình luận viên của Sky Wontorra. Ảnh: Sky.

    Cuộc trò chuyện này xoay quanh nhiều vấn đề, trong đó có cả việc Bayern đặt hoàn toàn hy vọng rằng Jupp Heynckes sẽ ở lại với họ thêm 1 năm nữa.

    Bayern lôi kéo Jupp Heynckes

    "Uli Hoeneß đang tìm mọi cách lôi kéo Jupp và thật thà mà nói tôi hoàn toàn ủng hộ Uli. Sau 17 trận chúng tôi rời sân 16 lần với tư thế người chiến thắng. Tất cả các cầu thủ trẻ yêu ông ấy. Bình yên lại đến với chúng tôi. Sẽ là một sai lầm nếu như chúng tôi để người đàn ông này, người mà không những là một con người tuyệt vời mà còn là một huấn luyện viên đẳng cấp đặc biệt ra đi dễ dàng như vậy," Karl-Heinz Rummenigge thừa nhận.

    "Chúng tôi không bao giờ khoanh tay nhìn ông ấy ra đi đơn giản như vậy. Chưa phải đã hết hy vọng rằng Jupp Heynckes ngày 1/7 vẫn còn ngồi trên ghế băng huấn luyện viên Bayern. Chúng tôi đã thống nhất rằng chúng tôi muốn có một huấn luyện viên người Đức trong giai đoạn này và Jupp Heynckes là người phù hợp nhất. Với Jupp Heynckes người ta phải kiên nhẫn, đừng ép ông ấy quá, nhưng phải theo đuổi một cách khôn ngoan và khéo léo."

     - Bóng Đá

     Jupp Heynckes là HLV người Đức phù hợp nhất trong giai đoạn này. Ảnh: Pressphoto.

    Nhiệm vụ của mình trong câu lạc bộ

    "Tôi đã lãnh đạo câu lạc bộ này 16 năm. Đây là một công việc tuyệt vời. Nhưng người ta cũng phải lưu ý, đừng để công việc nuốt chửng mình," Karl chia sẻ.

    Về mối quan hệ với mình và chủ tịch Uli Hoeneß, Karl nói: "Chúng tôi hiểu nhau tường tận từ trong đến ngoài, đã cùng nhau đi qua bao sóng gió. Đây là một thứ tình bạn mà khi cần cứng rắn vẫn phải cứng, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng vì nhau mà đi qua vòng lửa. Tất nhiên sự cao ngạo và lòng tự ái cũng đóng một vai trò nhất định. Mọi chuyện nó phải là như thế và, nó là hoàn hảo."

    Cần có sự cạnh tranh hơn ở Bundesliga

    "Đây là năm thứ 6 liên tiếp chúng tôi đứng ở vị trí số 1. Phê phán những đối thủ khác không phải việc của chúng tôi. Bundesliga là bánh mỳ và bơ, là bữa ăn hàng ngày. Chúng tôi cố gắng mỗi năm bảo vệ chức vô địch của mình. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ rất vui khi giải đấu có sự cạnh tranh sát sạt như ở Anh, nhưng mùa giải này ở đó thì Man City cũng đã đi quá xa rồi.Thật sự quá trình diễn biến này của bóng đá châu Âu làm tôi lo ngại."

    "Bóng đá là cảm xúc, ngôi vương phải được cạnh tranh đến cuối cùng, với tôi chức vô địch 2001 là tuyệt vời nhất, khi mà đến phút thứ 94 của ngày thi đấu cuối cùng chúng tôi mới giành được nó. Tôi cũng muốn những câu lạc bộ khác có chất lượng như Dortmund, lại gần và cọ sát với chúng tôi thêm chút nữa."

     - Bóng Đá

     Bayern sẽ không vung tiền cho những thương vụ như PSG chiêu mộ Neymar. Ảnh: givemesport.

    "Với "hiện tượng" RB Leipzig, phải thừa nhận rằng họ đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi cũng biết, năm nay với RB Leipzip sẽ khó khăn hơn nhiều khi mà cảm giác hưng phấn ban đầu sẽ dần tan đi và họ phải thi đấu trên nhiều đấu trường. Thất bại trước chúng tôi ở DFB Pokal là một bước ngoặt đánh dấu sự xuống dốc của họ, nhưng nó lại tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, họ sẽ sớm lấy lại được phong độ."

    Chính sách chuyển nhượng

    "Với Bayern, sẽ không có những vụ chuyển nhượng như Neymar. Vì chúng tôi không có số tiền đó và cũng không muốn mạo hiểm.

    Vẫn có những cách khác để chúng tôi đánh bại những đội bóng như PSG mà không cần đến những ngôi sao giá bom tấn, điều này đã được chúng tôi chứng minh rồi.

     - Bóng Đá

     Leon Goretzka trong màu áo tuyển Đức ở Confed Cup 2017.

    Thị trường là thị trường, Bayern không làm ra nó. Nếu muốn có một cầu thủ giỏi thì chắc chắn cậu ấy sẽ không rẻ. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi (tôi và Uli) cũng đã thảo luận và thống nhất rằng, một ngày nào đó chúng tôi sẽ mang về một cầu thủ tầm cỡ 80 đến 100 triệu euro."

    Khi được hỏi về Leon Goretzka, Karl thẳng thắn: "Những đòi hỏi của chúng tôi mang xu hướng Đức. Nếu như chúng tôi không quan tâm đến những cầu thủ như vậy, thậm chí cậu ấy còn ở dạng chuyển nhượng tự do thì, chẳng khác gì đi xem phim ngồi nhầm rạp," (cười lớn)

    "Bây giờ Leon Goretzka phải quyết định thôi, tôi có nghe nói, rằng cậu ấy sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong một vài ngày tới."

    Thắng Trương | 06:34 17/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...