MỚI NHẤT :
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Kane sẽ biến đổi hàng công Man Utd… nhưng còn Ronaldo thì sao?

    19:34 Thứ sáu 21/05/2021 | 1

    BongDa.com.vn Một mùa hè quan trọng đang chờ đợi Manchester United với tham vọng trở thành kẻ thách thức danh hiệu một lần nữa, nhưng họ sẽ cần phải chi đậm để củng cố một số vị trí.

    Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách 12 điểm với Manchester City, vượt tầm Liverpool, Chelsea và tiến xa hơn ở Champions League - giải đấu mà Man Utd đã bị loại sau vòng bảng mùa này, sẽ đòi hỏi họ những sự bổ sung chất lượng để tăng cường sức mạnh và chiều sâu của đội hình.

    Vào đầu năm nay, Erling Haaland là mục tiêu chính của United ở vị trí trung phong, nhưng với vai trò là người đại diện của Haaland, Mino Raiola đã đi khắp châu Âu để chào mời.

    Rõ ràng chi phí của bất kỳ hợp đồng nào đối với tiền đạo 20 tuổi sẽ vượt qua mọi sự ước lượng. Giá chuyển nhượng dự kiến 150 triệu euro cộng với phí chi trả cho đại diện và yêu cầu mức lương 500.000 bảng/tuần sẽ phá vỡ cấu trúc quỹ lương của nhiều đội bóng, chắc chắn đã khiến United phải đánh giá lại.

    Cuối cùng, phó chủ tịch điều hành sắp mãn nhiệm Ed Woodward gần đây đã thông báo với Ole Gunnar Solskjaer rằng, mức phí chuyển nhượng của người đồng hương Na Uy của ông quá đắt đỏ, do đó việc theo đuổi Haaland đã được tạm dừng. Nhiều nguồn tin cũng cho biết Dortmund tin Haaland sẽ ở lại thêm một mùa giải vì suất dự Champions League đã được đảm bảo.

    Ngoài ra, điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu euro (64 triệu bảng) của Haaland sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm 2022. Lúc này, mong muốn của Haaland sẽ được đặt lên hàng đầu. Man City tỏ ra tự tin trong cuộc đua nhưng Real Madrid mới là điểm đến lý tưởng của tiền đạo 20 tuổi.

    Việc Edinson Cavani gia hạn thêm một năm giúp giảm bớt áp lực cho United trong việc tìm kiếm một tiền đạo chất lượng nhưng như Solskjaer đã tuyên bố gần đây, sự hiện diện của cầu thủ người Uruguay không ảnh hưởng đến công cuộc tìm kiếm của Quỷ đỏ.

    Trong bối cảnh đó, mong muốn rời Tottenham Hotspur của Harry Kane đến đặc biệt đúng lúc.

    Kane cũng đã có tên trong danh sách của Man Utd kể từ tháng Giêng, với các tuyển trạch viên của họ nhận thức được quyết tâm ngày càng tăng của anh trong việc được chuyển đến một câu lạc bộ có khả năng cạnh tranh danh hiệu.

     - Bóng Đá

     Kane đã nói rõ ý định rời Tottenham.

    Sau đó, vào tháng 4, The Athletic tiết lộ Kane đã có ý định rời Tottenham và cuộc phỏng vấn với Gary Neville mới đây giống như phát súng khởi đầu, Kane thừa nhận đã đến lúc cần có "một cuộc nói chuyện" với Daniel Levy về tương lai của anh.

    Thời điểm có thể bất ngờ với Spurs, nhưng chi tiết về những gì Kane nói không phải là điều bất ngờ với vị chủ tịch.

    Kane và người đại diện đã có những buổi trò chuyện thường xuyên và thẳng thắn trong 18 tháng qua với Levy, bởi hy vọng về việc cạnh tranh cho các danh hiệu châu Âu và trong nước dường như ngày càng xa vời với Tottenham sau sự ra đi của Mauricio Pochettino, và Kane đã xác định được hướng đi tương lai rõ ràng.

    Levy đã không vẽ nên được bức tranh một Spurs thịnh vượng sau những cuộc gặp gỡ đó, khiến Kane vỡ mộng. Cảm nhận của anh càng tăng thêm sau sự vụ Jose Mourinho bị sa thải trước trận chung kết Carabao Cup. Những cầu thủ khác trong phòng thay đồ cũng đã chia sẻ cảm xúc tương tự.

    Từ quan điểm của Kane, việc bán anh vào mùa hè này sẽ mang lại cho Tottenham mức phí cao nhất mà họ có thể mong đợi. Giá trị của Kane sẽ chỉ đi xuống khi tuổi tác của anh tăng lên và ngày hết hạn hợp đồng càng đến gần.

    Kane sẽ tròn 28 tuổi vào tháng 7 tới và còn ba năm trong một hợp đồng được ký vào mùa hè năm 2018, thỏa thuận đã giúp anh nâng mức lương lên gấp đôi thành 200.000 bảng/tuần và trở thành cầu thủ hưởng lương top đầu của Tottenham, chỉ đứng sau Gareth Bale (300.000 bảng/tuần) đang được cho mượn từ Real Madrid. Dù vậy, Kane nhận định Levy sẵn sàng đàm phán để anh ra đi với một mức giá hợp lý.

    Những người hiểu chủ tịch Spurs sẽ phản bác, không đời nào ông ta để một cầu thủ quan trọng như vậy ra đi theo cách dễ dàng. Levi đã luôn phản hồi với những lời đề nghị mua Kane rằng: đơn giản anh ta không phải để bán.

    Tuy nhiên, nhiều người lại tin đó chỉ là một chiến thuật trên bàn đàm phán. Mức phí 120 triệu bảng đi kèm với các điều khoản bổ sung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thương vụ diễn ra.

    Man Utd là một trong ít nhất hai câu lạc bộ đã liên hệ với Tottenham và nhận được câu trả lời không rõ ràng về khả năng mua Harry Kane. Ngoài ra, đã xuất hiện những nguồn tin từ nội bộ, Spurs đang tìm kiếm một trung phong đá chính cho mùa giải tới.

    Dù vậy, mức phí 120 triệu bảng đi kèm các điều khoản phụ vẫn được đánh giá không khả thi với United. Họ sẽ không bao giờ trả một mức phí như vậy cho một cầu thủ.

    Chi phí có thể được bù đắp bằng việc trao đổi các cầu thủ với nhau, đơn cử như Jesse Lingard, người được định giá khoảng 25 triệu bảng, sẽ được cân nhắc để đính kèm vào thương vụ.

    Ngoài ra, Anthony Martial cũng là cái tên cần được nhắc đến, Tottenham từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo người Pháp.

    Martial sở hữu giá chuyển nhượng cao hơn Lingard và tương lai của anh cũng đang không rõ ràng tại United.

    Quay trở lại với Kane, việc phải nói rõ mong muốn ra đi qua cuộc trò chuyện với Gary Neville chứng tỏ anh hy vọng sẽ có một giải pháp nhanh chóng cho tương lai, tuy nhiên những đại diện từng làm việc với Levy lại dự đoán câu chuyện này rồi sẽ trở nên tồi tệ.

    Một đại diện chia sẻ với The Atheltic: “Mọi chi tiết đều khó khăn, sẽ không có một thỏa thuận tương xứng với đẳng cấp của Kane. Tôi có thể đoán trước Levy sẽ gây cản trở cho các câu lạc bộ quan tâm đến mức khiến họ phải từ bỏ.”

    Nhìn về quá khứ, thương vụ kỷ lục Gareth Bale đến Real Madrid chỉ được xác nhận vào cuối mùa hè 2013 để Spurs có thể mua người thay thế với số tiền họ nhận được từ Bale mà không bị ép giá, dù cho các điều khoản về thương vụ đã được hoàn tất từ vài tuần trước đó.

    Bale cũng đã bị bán ra nước ngoài thay vì một đối thủ của Spurs ở Premier League và điều đó không phụ thuộc vào mong muốn của anh. Đó là sở thích của Levy. Tình trạng tương tự khi Luka Modric gia nhập cùng một câu lạc bộ ở năm trước đó, bất chấp những lời đề nghị từ Man Utd và Chelsea.

    Kane muốn tiếp tục thi đấu ở Anh, nhưng đến hiện tại Levy vẫn tỏ ra dứt khoát với những lời đề nghị từ Premier League, và sức mạnh của lập trường đó sẽ được kiểm tra một lần nữa trong thời đại Covid.

    United biết rõ cần làm thế nào để Kane có thể hòa nhập với toàn đội khi sở hữu những trụ cột người Anh trong đội hình. Họ đã có một chân sút đẳng cấp, nhưng ở tuổi 34, Cavani khó đảm bảo thể lực để ra sân hàng tuần. Ngoài ra, Kane cũng sẽ biến đổi hàng công của Solskjaer với nhiều lựa chọn tiếp cận khung thành hơn.

    Các chuyên gia phân tích dữ liệu của Man City đã thực hiện nghiên cứu cho thấy, những bàn thắng được mong đợi (XG) của Kane có xu hướng đến từ những khu vực trên sân mà đội bóng của Pep Guardiola thường không tạo ra được cơ hội.

    Chiến lược gia người TBN tin rằng việc thay đổi cách tiếp cận khung thành từ mùa này sang mùa khác chỉ đem đến lợi ích cho đội bóng, tránh việc bị bắt bài các phương án tấn công.

    Khả năng liên kết lối chơi của Kane cũng đã được chứng minh ở mùa giải này trong quãng thời gian được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

    Tuy nhiên, City vẫn đang cân nhắc các lựa chọn ít tốn kém hơn. Danny Ings của Southampton và Romelu Lukaku của Inter Milan hiện đã nằm trong tầm ngắm của họ.

    United cũng không ngoại lệ, Quỷ đỏ luôn có xu hướng khởi động nhiều thương vụ cùng một lúc và đang xem xét các lựa chọn thay thế cho Kane. Một trong số đó nếu thành công sẽ trở thành một vụ nổ.

    Các nguồn tin thân cận với Juventus khẳng định Cristiano Ronaldo có khả năng rất lớn sẽ rời Italia vào mùa hè này trong trường hợp “Bà đầm già” không đủ điều kiện tham dự Champions League.

     - Bóng Đá

     Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn còn nhiều điều để đóng góp.

    Solskjaer vẫn giữ liên lạc với người đồng đội cũ ở United, người đã cung cấp thông tin về Bruno Fernandes trước khi tiền vệ người BĐN ký hợp đồng vào năm ngoái, và ông sẽ không ngần ngại đồng ý việc tái hợp với Ronaldo nếu tài chính của câu lạc bộ cho phép.

    Một điểm thuận lợi khi mức phí chuyển nhượng của số 7 sẽ giảm do hợp đồng ở Turin sẽ hết hạn vào mùa hè tới. Ngoài ra, sức hút thương hiệu của Ronaldo là điều rất đáng phải quan tâm.

    Về mặt chuyên môn, anh đã ghi 39 bàn sau 52 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này.

    Trái ngược về độ tuổi với đội trưởng Bồ Đào Nha là Jadon Sancho. Ngôi sao 21 tuổi vẫn đang được Man United theo dõi sát sao và giới chuyên môn tin việc Sancho chuyển đến Old Trafford vào mùa hè đang trở nên rất khả thi.

    Dortmund đang cởi mở hơn trong việc bán một cầu thủ hiện chỉ còn 2 năm hợp đồng, với mức giá giảm đáng kể từ 110 triệu bảng ban đầu xuống còn khoảng 80 triệu bảng, thậm chí là 70 nếu đi kèm các phụ phí và cơ chế thanh toán thuận lợi.

    Mức lương và chi phí đại diện đều không phải vấn đề với United khi mọi thứ đã được thỏa thuận xong vào năm ngoái. Người bạn thân Marcus Rashford đã có tác động rất lớn đến quyết định của Sancho.

    Jack Grealish, một mục tiêu chung của thành Manchester ở tuyến trên đang được Aston Villa hét giá hơn 80 triệu bảng. Các tuyển trạch viên của United đã thật sự ấn tượng với sự tiến bộ của Grealish trong năm nay, và viễn cảnh lần đầu tiên được chơi ở Champions League khi bước sang tuổi 26 chắc chắn sẽ hấp dẫn đội trưởng Villans.

     - Bóng Đá

     Villa yêu cầu hơn 80 triệu bảng cho Grealish.

    Ở tuyến giữa, Declan Rice là mục tiêu số một cho vị trí tiền vệ tổ chức của Man Utd.

    Ở hàng phòng ngự, Raphael Varane là mục tiêu hàng đầu cho vị trí trung vệ. Mức phí của Varane sẽ giảm do hợp đồng với Real sẽ hết hạn vào mùa hè tới, dù vậy, một số nguồn tin thân cận với Quỷ đỏ cho biết tuyển thủ người Pháp đang có ý định ký hợp đồng mới tại Bernabeu.

    Pau Torres của Villarreal và Jules Kounde của Sevilla là hai mục tiêu tiềm năng khác.

    Hậu vệ cánh phải xoay tua với Aaron Wan-Bissaka cũng đang được xem xét ở mức giá hợp lý. Trong danh sách, Kieran Trippier là ứng cử viên hàng đầu.

    United muốn có một cầu thủ giàu kinh nghiệm và đã tổ chức đàm phán với Trippier vào tháng Giêng. Hậu vệ 30 tuổi chỉ còn một năm trong hợp đồng với Atletico Madrid.

    Ở chiều ngược lại, có những cái tên khả năng sẽ phải nói lời chia tay Man Utd.

    Donny van de Beek đã cập bến vào mùa hè năm ngoái nhưng tương lai của cầu thủ người Hà Lan trở nên không rõ ràng sau mùa giải ra mắt khó khăn, và sẽ càng khó lường hơn nếu Paul Pogba quyết định gắn bó.

    Axel Tuanzebe sẽ có mức phí 8 con số nếu đặt lên thị trường chuyển nhượng, trong khi Dean Henderson chắc chắn sẽ rời đi nếu phải tiếp tục dự bị cho De Gea.

    United vẫn đang đàm phán để ký Tom Heaton theo dạng chuyển nhượng tự do. Villa dự kiến sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm với thủ thành 35 tuổi do trở ngại về mức lương.

    Quỷ đỏ coi Heaton là sự bổ sung phù hợp khi Lee Grant vẫn chưa đưa ra quyết định. Lee Grant đã 38 tuổi và hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào mùa hè này.

    Solskjaer phát biểu khi được hỏi về Harry Kane:

     

    Thái Sơn | 19:04 21/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...