MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Harry Kane chính thức lên tiếng về tương lai, TTCN sẵn sàng đón bom tấn

    18:37 Thứ năm 20/05/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút sinh năm 1993 đã có những chia sẻ đầy quyết đoán về chuyện đi ở của mình sau hàng loạt tin đồn.

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021 đang cận kề và những người đang lo lắng nhất vào lúc này có lẽ là ban lãnh đạo Tottenham Hotspur. Nguồn tin từ Fabrizio Romano cho biết, Harry Kane đang lên kế hoạch ra đi khi hoài nghi về tham vọng và định hướng của đội bóng.

    Cây viết người Italia tiết lộ, phía Lilywhites không hề có ý định bán ngôi sao 27 tuổi. Dù vậy, tuyển thủ Anh đang cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất để có thể chia tay CLB Bắc London. Thậm chí, CĐV Spurs đã chứng kiến những khoảnh khắc không mấy vui vẻ về cầu thủ sinh năm 1993 sau trận gặp Aston Villa.

    #thfc Harry Kane has effectively confirmed he wants to leave Spurs, saying his future will “ultimately be down to me” and not Daniel Levy. - Bóng Đá

     Harry Kane quyết rời Tottenham?

    Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Harry Kane đã hướng về khán đài, đồng thời nán lại rất lâu để tri ân người hâm mộ. Thậm chí, trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên chương trình The Overlap của Gary Neville, anh còn có những phát biểu với hàm ý xem nhẹ hành động của chủ tịch Daniel Levy.

    "Sự nghiệp của tôi đang ở ngã ba đường à? Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng chắc chắn phải có một cuộc đàm phán với đội bóng. Chắc hẳn Daniel Levy sẽ vạch ra những kế hoạch về đích đến mà ông ấy muốn nhìn thấy. Nhưng cuối cùng, chuyện đi ở vẫn phụ thuộc vào tôi thôi.

    Nó cũng phụ thuộc vào cảm giác và những gì tốt nhất cho sự nghiệp của tôi vào thời điểm này", đội trưởng của Tam Sư chia sẻ đầy dứt khoát. 

    "Tôi nghĩ chúng tôi cần phải nói chuyện. Sau 16 năm, đã đến lúc chúng ta cần phải trung thực với nhau. Tôi không biết liệu ông ấy có muốn bán tôi hay không. Có thể Levy đang nghĩ 'Nếu tôi có thể kiếm cho cậu 100 triệu bảng thì tại sao không?... cậu có biết tôi đang nghĩ gì không?' Tôi tin rằng mình không đáng rơi vào tình cảnh đó trong 2, 3 năm tới.

    Tôi không ngại nói rằng mình muốn trở thành người giỏi nhất. Tôi cũng không ngại chia sẻ mình muốn đạt đến đẳng cấp như Ronaldo và Messi. Đó là mục tiêu của tôi - giành những danh hiệu từ mùa này sang mùa khác, ghi 50, 60, 70 bàn từ mùa này sang mùa khác. Đó là tiêu chuẩn mà tôi muốn tự mình đặt ra.

    Tôi muốn được thi đấu ở Champions League, được hòa mình vào những trận cầu đinh. Tôi sẽ không bao giờ nói rằng mình sẽ ở lại Spurs đến hết phần còn lại của sự nghiệp. Tôi cũng chưa bao giờ nói mình sẽ chia tay đội bóng", Harry Kane kết lại. 

    Harry Kane tại World Cup 2018: 

     
    Giang Nam | 18:07 20/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...