MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp

    16:15 Thứ ba 02/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Bên cạnh những trường hợp trở thành huyền thoại như Trezeguet hay Platini, cũng có vài người thất bại tại Turin.

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    1/ Michel Platini: Cựu chủ tịch UEFA có 5 năm thi đấu cho đội bóng thành Turin (1982 - 1987). Ông giành 2 Scudetto cùng 1 chiếc cúp vô địch C1 vào năm 1985. 

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    2/ Didier Deschamps: Đương kim HLV trưởng tuyển Pháp thi đấu cho Juventus từ năm 1994 - 1999, giành một chiếc cúp Champions League vào năm 1996 và 3 lần vô địch Serie A. Vào năm 2007, Deschamps quay lại đội bóng thành Turin với tư cách HLV trưởng, chèo lái con tàu Juve ở Serie B. Sau khi đưa đội lên Serie A, ông nói lời chia tay để nhường chỗ cho Claudio Ranieri.

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    3/ Zinedine Zidane: HLV đương nhiệm CLB Real Madrid có 5 năm thi đấu cho Juventus. Anh giành được 2 Scudetto và 2 lần á quân UEFA Champions League. Hè 2001, Zidane chuyển đến Real Madrid với mức phí kỷ lục thế giới 76 triệu euro vào thời điểm đó. 

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    4/ Thiery Henry: "Đứa con của thần gió" là một trong những cái tên người Pháp hiếm hoi thất bại tại Turin. Anh được Juventus đưa về Monaco trong mùa hè 1997. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Juventus đã bán đứt anh cho Arsenal, nơi mà anh trở thành huyền thoại sau này. 

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    5/ David Trezeguet: Bên cạnh Michel Platini, David Trezeguet xứng đáng được xem là huyền thoại người nước ngoài ở Juventus. Anh giành đến 4 chiếc Scudetto (2 trong số đó bị tước vì Calciopoli). Cho đến nay, Trezeguet vẫn giữ kỷ lục cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Juventus với 171 bàn. Ngoài tài năng, số 17 còn được các CĐV Juventus yêu mến vì lòng trung thành khi anh quyết định xuống thi đấu ở Serie B với đội bóng năm 2006.

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    6/ Lilian Thuram: Trung vệ người Pháp cũng giành được 2 chiếc Scudetto như Trezeguet. Vào năm 2006 khi Juventus rớt hạng, anh quyết định chuyển đến Barcelona chơi bóng. 

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    7/ Jonathan Zebina: Cựu cầu thủ AS Roma gia nhập Juventus vào năm 2004 khi được người thầy Fabio Capello kéo theo. Tuy nhiên, Zebina chỉ gắn bó với Juventus tới mùa hè 2009. Anh giành được 2 chiếc Scudetto nhưng sau đó bị tước vì Calciopoli. 

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    8/ Patrick Vieira: Cựu tiền vệ của Arsenal có 1 mùa duy nhất thi đấu cho Juventus (2005/2006) trước khi chuyển đến Inter Milan.

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    9/ Paul Pogba: Cầu thủ sinh năm 1993 là một thương vụ rất hời của đội bóng thành Turin. Juventus không mất đồng nào để có được anh vào năm 2012 nhưng bán lại đến 105 triệu euro cho Man Utd 4 năm sau đó. 

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    10/ Nicolas Anelka: Tiền đạo người Pháp gia nhập Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải 2012/2013. Anh chỉ gắn với đội bóng thành Turin 6 tháng trước khi ra đi. Một thương vụ thất bại của Juventus.

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    11/ Patrice Evra: Cựu hậu vệ cánh Man Utd có 2 năm thi đấu cho Lão bà được đánh giá tròn vai. Vào giữa mùa giải 2017/2018, anh bị thanh lý do thể lực giảm sút. 

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    12/ Blaise Matuidi: Nhà vô địch thế giới 2018 gia nhập đội bóng thành Turin vào mùa hè 2017. Anh được biết đến với lối đá nhiệt tình và đầy năng nổ.

    Juventus: Vùng đất lành cho những người Pháp - Bóng Đá

    13/ Adrien Rabiot: Cựu tiền vệ của PSG là cái tên người Pháp mới nhất gia nhập Juventus. Anh đến đội bóng thành Turin dưới dạng chuyển nhượng tự do.

    Lê Dũng | 15:30 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...