MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Juventus không thay đổi mục tiêu kể cả khi có Ronaldo

    12:23 Chủ nhật 29/07/2018

    HLV trưởng của Juventus, ông Allegri khẳng định việc chiêu mộ thành công siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ không ảnh hưởng tới những mục tiêu đặt ra ở mùa giải tới.

    "Mục tiêu của Juventus luôn giống nhau. Cả đội muốn giành chiến thắng ở tất cả giải đấu. Ronaldo đang ở đây để giúp chúng tôi thực hiện những mục tiêu của mình, cho dù là Champions League hay Serie A", vị chiến lược gia người Italy chia sẻ.

    Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chuyển đến Juventus theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm trị giá 100 triệu euro, qua đó chia tay Real Madrid sau 9 mùa giải gắn bó.

    Juventus không thay đổi mục tiêu kể cả khi có Ronaldo - Bóng Đá

     Juventus nhiều khả năng sẽ mua lại Bonucci từ AC Milan để hiện thực hóa mục tiêu vô địch Champions League. Ảnh: Getty Images.

    Sự xuất hiện của Ronaldo được kỳ vọng là nỗ lực của ban lãnh đạo đội bóng Italy trong việc mang cúp bạc Champions League về phòng truyền thống. Bởi lẽ cầu thủ 33 tuổi này đóng góp lớn cho 4 chức vô địch châu Âu cho "Kền kền trắng" trong vòng 5 năm qua.

    Lần gần nhất "Bà đầm già" thành Turin đăng quang ngôi vô địch tại giải đấu này là năm 1996 sau khi thắng Ajax trên chấm luân lưu 11 m. Gần đây, Juventus để thua 1-4 trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League năm 2017. Ở trận đấu đó, Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp.

    Tuy nhiên, HLV Allegri vẫn phủ nhận ý kiến cho rằng Juventus chiêu mộ Ronaldo, bản hợp đồng bom tấn chưa chơi một phút nào cho "Bà đầm già", chỉ nhằm hướng tới mục tiêu vô địch Champions League.

    Đương kim vô địch Serie A đang duy trì thành tích bất bại trong loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Các đây 3 ngày, họ đã đánh bại Bayern Munich với tỷ số 2-0 trước khi chiến thắng Benfica trên chấm luân lưu rạng sáng 29/07

    Bên cạnh đó, Max Allegri cũng chia sẻ về tình hình nhân sự của đội bóng ở vị trí thủ môn sau khi chiêu mộ Mattia Perin để thay thế Gianluigi Buffon chuyển tới PSG. Ông cho biết: "Juventus sẽ không chiêu mộ thêm thủ môn. Chúng tôi có 3 người gác đền xuất sắc, và họ sẽ là tương lai của đội bóng."

    "Buffon đã làm nên lịch sử với Juventus trong 20 năm qua. Cậu ấy là thủ môn hay nhất của Juventus và cả thế giới. Buffon đã quyết định tới Paris, và chúng tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất", HLV Allegri chia sẻ.

    Thế Anh | 10:02 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...