MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Juventus đưa sao Chelsea vào tầm ngắm

    23:58 Thứ bảy 05/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Juventus đã đưa 2 ngôi sao vào tầm ngắm nhằm bổ sung lực lượng ở hành lang trái và thay thế Alex Sandro trong tương lai.

    Từng được xem là "công thần" không thể thay thế tại Juventus nhưng hiện tại, Alex Sandro đã bước sang tuổi 30 và hợp đồng của anh cũng sẽ chính thức đáo hạn vào 2 năm nữa. Do đó, Ban lãnh đạo Juve đang tích cực tìm kiếm phương án thay thế cho hậu vệ người Brazil. 

    Gianluca Frabotta từng là niềm hy vọng của HLV Andrea Pirlo và anh có thể được trao cơ hội, tuy nhiên hậu vệ người Italia vẫn còn quá trẻ để ngay lập tức khoả lấp vị trí của người đàn anh. 

    Một cái tên khác cũng nhận được kỳ vọng, đó là Luca Pellegrini sau khi có những màn trình diễn ấn tượng theo hình thức cho mượn tại Genoa. Dù vậy, anh được cho vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Juventus. 

    Juventus đưa sao Chelsea vào tầm ngắm - Bóng Đá

    Emerson lọt vào tầm ngắm của Juventus.  

    Theo trang Il Bianconero, 2 cái tên đã được "Lão phu nhân" đưa vào tầm ngắm, đó là Emerson Palmieri của Chelsea và Robin Gosens từ Atalanta

    Với Emerson, anh đang không được trọng dụng tại Chelsea và sẵn sàng rời khỏi sân Stamford Bridge ngay trong mùa hè này. Còn với trường hợp của Gosens, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi anh vừa có một mùa giải thành công cùng Atalanta và giúp La Dea giành vé tham dự Champions League. Do đó, sẽ không dễ để Juventus ngay lập tức thuyết phục đối tác bán đi cầu thủ quan trọng của mình. 

    Ruben Loftus-Cheek, David Luiz và Emerson tới thăm trường Boston: 

     
    Phi Yến | 23:28 05/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...