MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Juventus cấm sao lên tuyển Itallia

    14:36 Thứ ba 17/05/2016

    Juventus đã từ chối việc cho phép trung vệ Leonardo Bonucci lên tập trung tại tuyển Italia.

    (BongDa.com.vn) – Juventus đã từ chối việc cho phép trung vệ Leonardo Bonucci lên tập trung tại tuyển Italia.

    Juventus không cho phép Italia cuớp Bonucci. Ảnh: Internet.
    Juventus không cho phép Italia cuớp Bonucci. Ảnh: Internet.
    N
    hằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ EURO sắp tới, mới đây HLV Antonio Conte đã quyết định cho triệu tập 28 cầu thủ của tuyển Italia. Dự kiến tất cả các cầu thủ sẽ phải tập trung vào ngày 23 tới đây.

    Trong số các cầu thủ được ông Conte triệu tập lần này, có trung vệ của Leonardo Bonucci của Juventus. Tuy nhiên mới đây Bà Đầm Già cũng đã đưa ra thông báo từ chối việc gửi Bonucci lên đội tuyển. Lý do mà Juventus đưa ra, đó là vì vào cuối tuần này họ sẽ có trận chung kết Coppa Italia cùng với AC Milan tại sân Olimpico.

    Thực tế việc Conte cho triệu tập Bonucci cũng là một điều khá khó hiểu, vì chắc chắn ông đã biết rõ đội bóng cũ của mình sẽ có trận đấu rất quan trọng vào cuối tuần. Đó là chưa kể Bonucci lại cũng là cầu thủ Juventus duy nhất có mặt trong danh sách 28 cầu thủ của Conte đợt này.

    Có lẽ trước sự cứng rắn của Juventus, Conte sẽ buộc phải tìm cho mình một sự thay thế trong vài ngày tới.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...