MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Jan Oblak bất ngờ ca ngợi Lionel Messi

    21:15 Thứ năm 24/12/2020

    BongDa.com.vn Thủ thành số 1 của Atletico Madrid nói lời thật lòng về tài năng và sự vĩ đại của El Pulga.

    Lionel Messi và Jan Oblak đã đối đầu rất nhiều lần trong quá khứ khi Barcelona và Atletico Madrid được xem như 2 đội bóng kình địch hàng đầu Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Oblak luôn xem trọng và đánh giá cao tài năng của siêu sao người Argentina.

    Thủ môn người Slovenia đã dành nhiều lời khen cho người đồng nghiệp bên phía Blaugrana sau khi Messi phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ của Pele.

    "Cậu ấy đã ghi nhiều bàn thắng vào lưới tôi. Quá nhiều!" Oblak nói với Sky Sports. "Messi là một cầu thủ tuyệt vời và là một vận động viên xuất sắc nhất. Có rất nhiều bàn thắng của cậu ấy khiến bạn không thể hiểu vì sao nó lại diễn ra dễ dàng như vậy."

    Oblak praises Messi: He has scored many goals against me, too many! - Bóng Đá

    Oblak dành sự khen ngợi lớn cho Messi.

    Thủ môn của Atletico Madrid đã để thủng lưới 10 bàn trong số 644 bàn thắng mà Messi đã ghi cho Barcelona, nhưng điều đó không có nghĩa là Oblak đã không thể làm tốt hơn cầu thủ người Argentina.

    Trong cuộc chạm trán giữa Atletico và Barcelona mới đây, Oblak đã giữ sạch lưới lần thứ ba trước Messi. Dù vậy, "người nhện" số 1 của Diego Simeone vẫn rất khiêm tốn.

    "Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới." Oblak nói.

    "Đôi khi bạn không thể nhìn thấy cậu ấy. Có thể bạn nghĩ rằng pha bóng không nguy hiểm, và sau đó Messi đã ghi bàn. Điều này đã xảy ra với chúng tôi ở mùa giải trước. Bạn cần phải tập trung 100%."

    Messi nhận giải Pichichi: 

     
    Minh Trí | 20:45 24/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...