MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Inter hối tiếc vì không mua được huyền thoại M.U

    05:15 Thứ hai 25/12/2023

    BongDa.com.vn Cựu chủ tịch Inter Milan Massimo Moratti thừa nhận thất bại trong việc lôi kéo Eric Cantona rời Manchester United là một trong những hối tiếc lớn nhất của ông.

    Khi Eric Cantona đang ở đỉnh cao quyền lực tại Old Trafford, Inter Milan đã đến bày tỏ sự ngưỡng mộ. May mắn thay cho Manchester United và Sir Alex Ferguson, số 7 của họ không mấy quan tâm đến việc ra đi, anh cuối cùng đã treo giày sau khi giành được 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup và 3 Charity Shields.

    Marotti giải thích khi nói chuyện với Radio Serie A: "Là chủ tịch, bạn luôn hy vọng tìm được một người có thể giúp bạn giành chiến thắng. Với các cầu thủ, trên hết, tôi luôn chú ý đến đẳng cấp."

    "Hối hận? Tôi có rất nhiều. Nhiều khi, họ có liên quan đến việc không thể làm được điều gì đó. Cantona có thể đại diện cho một sự thay đổi."

    10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Premier League: Số 1 không bàn cãi - Bóng Đá

     Cantona là tên tuổi lớn của M.U.

    Inter, trong phần lớn thời gian Cantona ở Man United, thi đấu kém cỏi ở Serie A. Họ thậm chí còn đứng thứ 13 ở Serie A trong một mùa giải đặc biệt khốn khổ. Alessandro Mazzola, giám đốc thể thao của Inter Milan từ năm 1995 đến 1999, giải thích với FC Inter News: "Tôi đến gặp anh ấy và bắt đầu đàm phán."

    "Nhưng có những vấn đề lớn khi đưa anh ấy rời khỏi Manchester United. CLB Anh yêu cầu mức phí quá cao. Và để hoàn tất cuộc đàm phán, chúng tôi sẽ phải thực hiện những hoạt động rất phức tạp. Chúng tôi không đủ khả năng chi trả một khoản chi phí cao như vậy vào thời điểm đó."

    Thanh Vũ | 04:45 25/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...