MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal

    18:08 Thứ sáu 29/03/2024

    BongDa.com.vn Chia sẻ trong chương trình The Overlap, Roy Keane dự đoán rằng cuối tuần này, Man City sẽ đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1.

    Bất chấp phong độ ấn tượng của Arsenal – đội bóng đã thắng 20 trong số 28 trận đấu ở Premier League mùa này, cựu đội trưởng Man Utd, Roy Keane vẫn dự báo một kết quả không tốt của Pháo thủ trên sân Etihad. 

    Roy Keane adamant Arsenal will lose at Manchester City – but Ian Wright disagrees with Manchester United legend - Bóng Đá

     Arsenal đang rất quyết tâm đăng quang ở mùa giải này.

    Keane nói trên The Overlap: "Đây là trận đánh lớn. Arsenal sẽ không thắng ở đó. Arsenal sẽ không thắng Man City. Tôi dự đoán Man City sẽ thắng 2-1. Arsenal sẽ không thắng ở Etihad."

    Tuy nhiên, một huyền thoại khác là Ian Wright có quan điểm ngược lại. "Chúng tôi sẽ đánh bại họ. Anh biết tại sao tôi lại nói vậy không? Bởi vì chúng ta phải đánh bại họ," cựu tiền đạo Arsenal khẳng định.

    "Tại sao tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng khi chúng tôi có thành tích phòng ngự tuyệt vời và chúng tôi đang ghi bàn? Tại sao bây giờ tôi lại nghi ngờ về cơ hội của chúng tôi? Tôi nghĩ Arsenal sẽ thắng. Chúng ta phải đánh bại họ, chúng ta phải cố gắng," Wright khẳng định.

    Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu Premier League, với 64 điểm. Tuy nhiên, họ chỉ xếp trên Liverpool nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Man City đứng thứ 3 với 1 điểm kém hơn.

    Ngọa Long | 17:38 29/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...