MỚI NHẤT :
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Huỳnh Đức: Tiến Linh có chạy tốc độ được đâu

    20:36 Thứ năm 01/06/2023 | 2

    HLV Lê Huỳnh Đức giải thích lý do để Nguyễn Tiến Linh dự bị trong trận hòa 1-1 với đội đầu bảng Thanh Hóa ở vòng 10 V-League vào chiều 1/6.

    Huỳnh Đức: Tiến Linh có chạy tốc độ được đâu - Bóng Đá

    Tiến Linh bị đau nên không thể thi đấu từ đầu trước Thanh Hóa ở vòng 10. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Tiến Linh có chạy tốc độ được đâu mà mọi người cứ nghĩ anh ta không chấn thương. Tôi là tôi lo cho tương lai lâu dài của Tiến Linh nên đừng có cố kẻo chấn thương. Tôi từng trải qua chấn thương đó nên tôi biết mà. Anh ta bị đau bắp nên một chút bất cẩn mà rách bắp thì còn chấn thương lâu hơn", HLV Lê Huỳnh Đức một lần nữa làm rõ việc Tiến Linh phải dự bị.

    Tiến Linh được tung vào sân ở phút 72 thay Võ Huỳnh Minh Khoa. Anh nỗ lực thi đấu ở tuyến trên và cố gắng tham gia hỗ trợ phòng ngự để bảo toàn tỷ số 1-0. Dẫu vậy đến phút 78, Bruno Cunha sút xa đẹp mắt, giúp Thanh Hóa gỡ hòa 1-1. Tiến Linh không thể ghi bàn thắng như từng làm ở trận hòa 1-1 với CLB Hà Nội.

    Trong tình huống tung Tiến Linh vào sân, ban huấn luyện CLB Bình Dương phản ứng mạnh với tổ trọng tài. Trọng tài thứ 4 không lật kịp bảng thay người khi cùng lúc, hai đội thay 4 cầu thủ. Thêm vào đó, giấy đăng ký thay người của chủ nhà bị sai thông tin nên trọng tài thứ 4 trả lại, khiến các trợ lý Bình Dương bực mình.

    "Cầu thủ Hải Quân của Bình Dương chủ động ra ngoài và chờ 4-5 tình huống mà trọng tài không cho vào lại sân. Tôi hỏi trọng tài vì sao lại như vậy cho dù khi đó, Thanh Hóa đang có lợi thế kiểm soát bóng. Còn thay người thì trọng tài loay hoay mất mấy phút mới xong. Tôi không hiểu nổi", ông Đức nói.

    Huỳnh Đức: Tiến Linh có chạy tốc độ được đâu - Bóng Đá

    Bruno là cầu thủ ghi bàn giúp Thanh Hóa tránh trận thua trước đội chót bảng Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

    Nhận định về trận đấu, ông Đức tỏ ra rất tiếc nuối. "Cầu thủ của tôi hôm nay chưa có đủ thể lực. Chúng tôi đã ghi bàn trước và nếu đủ thể lực, tôi tin các cầu thủ có thể bảo toàn được tỷ số. Các bạn cũng thấy hôm nay chúng tôi chơi không có ngoại binh, nhìn cứ tưởng Bình Dương đá Cúp Quốc gia", ông nói.

    HLV Lê Huỳnh Đức tính thay hai ngoại binh ở vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. Moses Oloya đã chấn thương và chắc chắn bị thanh lý trong khi Guy Olivier N'Diaye không được trọng dụng. Ngoài ra, Rimario Gordon bị cấm thi đấu do lãnh 3 thẻ vàng. Dẫu vậy, Bình Dương đã chơi nỗ lực và có bàn thắng từ quả 11 m của Việt Cường ở hiệp 1.

    Còn HLV Velizar Popov ngợi khen các học trò có trận đấu tốt. "Chúng tôi đã không từ bỏ. Thanh Hóa chỉ mắc một sai lầm và đó là quả phạt đền dẫn đến bàn thua. Nếu ghi bàn trước, chúng tôi sẽ dễ đá hơn. So với các giải trong khu vực, để thắng một trận ở V-League rất khó. Đội nào cũng có thể giành chiến thắng", ông phát biểu.

    HLV người Bulgari rất thích cổ động viên xứ Thanh. Họ đã tạo ra bầu không khí như ở nhà trên sân Gò Đậu. Ông cho biết từ khi đến với CLB, ông thấy "mọi thứ hoàn hảo từ con người, tính cách cho đến thái độ của cầu thủ".

    Với trận hòa 1-1, Thanh Hóa bất bại sau 10 vòng cùng 6 trận thắng và 4 trận hòa. Họ có 22 điểm và tiếp tục dẫn đầu V-League. Trong khi đó, CLB Bình Dương tiếp tục ở vị trí áp chót bảng xếp hạng khi có 6 điểm, hơn đội chót bảng CLB Đà Nẵng 1 điểm.

    Quang Thịnh | 20:22 01/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...