MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Huyền thoại Teeratep Winothai trả lời câu hỏi khi nào Thái Lan dự World Cup

    22:21 Thứ hai 23/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Teeratep Winothai đã trả lời câu hỏi về cơ hội để đội tuyển Thái Lan tham dự World Cup.

    Đội tuyển Thái Lan sắp bước vào chiến dịch bảng C Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Voi chiến được cho là rơi vào bảng đấu vừa sức với các đối thủ như Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore.

    World Cup 2026, châu Á sẽ có 8,5 suất dự vòng chung kết. Đây được xem là cơ hội của các đội bóng tham vọng tại khu vực. Người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng hy vọng các học trò của HLV Alexandre Polking sẽ vượt qua Trung Quốc để giành vé vào vòng loại thứ 3 nhằm tranh 1 chiếc vé đến Mỹ, Canada và Mexico. 

    Huyền thoại Teeratep Winothai trả lời câu hỏi khi nào Thái Lan dự World Cup - Bóng Đá

     Teeratep Winothai cùng người Thái từng nhiều lần gieo sầu cho bóng đá Việt Nam.

    Tuy nhiên huyền thoại bóng đá Thái Lan Teeratep Winothai lại có quan điểm thực tế hơn nhiều. Người từng được thi đấu trong màu áo các đội trẻ Crystal Palace và Everton, giành 3 HCV SEA Games hy vọng Liên đoàn bóng đá nước này quan tâm hơn đến công tác đào tạo trẻ.

    "Khi nào bóng đá Thái Lan dự World Cup?” 'Leesaw' Teeratep Winothai chia sẻ với HLV Dagno Siaka. "Tôi nghĩ là 20 năm nữa."

    "Chúng ta phải đặt mục tiêu lâu dài như vậy. Bởi vì hiện tại cơ cấu của chúng ta chưa đủ tốt. Chẳng hạn như việc lên kế hoạch cho công tác đào tạo trẻ," cựu cầu thủ thường được gọi với cái tên quen thuộc 'Leesaw' nói thêm. "Thành công như một kim tự tháp. Nền móng phải vững chắc, như cách làm của người Nhật. Còn hiện tại thì chưa thể được."

    Nam Thành | 21:51 23/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...