MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • HLV Thái Lan khuyên bóng đá Đông Nam Á đừng vội mơ World Cup

    21:30 Chủ nhật 15/10/2023

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Somchai Chuayboonchum, huyền thoại của bóng đá Thái Lan, đưa ra quan điểm về bóng đá nước nhà lẫn khu vực.

    2 ông lớn của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam đều đang có những trận giao hữu không thực sự như ý ở dịp FIFA Days tháng 10 này. Nếu như người Thái thua trắng 0-8 trước đội hình 2 của Georgia, thì Việt Nam cũng phải nhận 2 thất bại cùng tỷ số 0-2 trước chủ nhà Trung Quốc và Uzbekistan.

    Chia sẻ về màn trình diễn của đội nhà trước Georgia hôm 12/10 vừa qua, huấn luyện viên Somchai Chuayboonchum, cho rằng thay vì đặt mục tiêu xa vời là World Cup, các đội tuyển Đông Nam Á nên tập trung làm sao để bóng đá khu vực trở nên mạnh hơn.

    HLV Thái Lan khuyên bóng đá Đông Nam Á đừng vội mơ World Cup - Bóng Đá

     HLV Somchai Chuayboonchum.

    "Đây là trận đấu mà rõ ràng đẳng cấp của đội tuyển Thái Lan vẫn còn ở rất xa [so với Georgia]," người có tên gọi thân thuộc 'HLV Chuay' nói. "Bây giờ đừng nghĩ đến việc đi World Cup. Hãy làm cho bóng đá ASEAN tốt hơn. Quan điểm của tôi là chúng ta phải nhìn vào Đông Nam Á trước tiên."

    "Cá nhân tôi nghĩ là đội tuyển Thái Lan không nên tham dự những trận giao hữu như thế này, nếu chưa sẵn sàng thì sẽ rất xấu hổ. Tuy nhiên nó cũng rất tốt vì cho chúng ta thấy rằng đẳng cấp của mình còn ở rất xa. Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các trận đấu kiểu này."  

    "Về phần các cầu thủ và ban huấn luyện, tôi tin họ đều đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn. Vì thế kết quả như này là dĩ nhiên."

    Sau thất bại trước Georgia, bà Madam Pang (Nualphan Lamsam) đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá nước nhà và hy vọng đội tuyển sẽ cải thiện thành tích ở trận đấu tiếp theo gặp Estonia, đứng sau Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA.

    "Tôi cảm thấy tiếc và đau đớn không khác gì người hâm mộ bóng đá cả nước sau khi đội tuyển quốc gia Thái Lan thua Georgia trong trận giao hữu 0-8," Bà Madam Pang chia sẻ trên trang Instagram cá nhân.

    Nam Thành | 21:00 15/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...