MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Hùng Dũng mong người hâm mộ thông cảm

    21:10 Thứ tư 03/01/2024

    BongDa.com.vn Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ đôi điều với truyền thông trước ngày lên đường tham dự VCK Asian Cup 2023.

    Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Qatar để tham dự VCK Asian Cup 2023, nơi thầy trò HLV Philippe Troussier phải đối mặt với những đối thủ khó chịu như Nhật Bản, Iraq và Indonesia ở bảng D.

    Với tình hình lực lượng hiện tại không khó hiểu nếu nhà cầm quân người Pháp tiếp tục sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở các trận đấu tại giải châu Á sắp tới. Điều đó khiến các Chiến binh Sao Vàng có thể không nhận được những kết quả như mong muốn. Trước ngày lên đường, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng mong muốn người hâm mộ và truyền thông sẽ hiểu cho đội tuyển Việt Nam và không chỉ trích quá nặng nề nếu các cầu thủ trẻ lỡ mắc sai lầm.

    Hùng Dũng mong người hâm mộ thông cảm - Bóng Đá

     Đỗ Hùng Dũng trả lời truyền thông. Ảnh: Vietnamnet.

    "Tôi là người có kinh nghiệm nhưng không thể nói các cầu thủ tự tin lên được. Bản thân họ phải trưởng thành hơn. Nếu họ mắc sai lầm, tôi mong người hâm mộ thông cảm cho cầu thủ trẻ. Tất cả luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo," Cầu thủ đang thuộc biên chế Hà Nội FC cho biết.

    Nói về chấn thương của các trụ cột đội tuyển, Hùng Dũng cho rằng đó là điều bất khả kháng nhưng cũng là cơ hội cho những cầu thủ khác thể hiện.

    "Tuyển Việt Nam chia tay nhiều cầu thủ vì chấn thương là vấn đề chung, các đội tuyển khác cũng vậy. Cơ hội của người này mất đi thì cơ hội đến với người khác. Tất cả đều cố gắng tận dụng những gì đang có," Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.

    Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng vào sáng 4/1 trước khi rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ và di chuyển sang Qatar tập huấn trước thềm VCK Asian Cup 2023 vào ngày 5/1. Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9/1.

    Nam Thành | 20:40 03/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...