MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam

    23:10 Thứ năm 13/01/2022

    Tuyển Việt Nam có ban cán sự mới, trong đó Đỗ Hùng Dũng được chọn giữ băng đội trưởng, Nguyễn Công Phượng và trung vệ Bùi Tiến Dũng làm đội phó.

    Quyết định được đưa ra sau buổi sinh hoạt chung của ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam tối 13/1. Toàn đội nhất trí bầu Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng, các đội phó là Nguyễn Công Phượng và Bùi Tiến Dũng.

    Hùng Dũng từng đeo băng đội trưởng đội U23+3 tại môn bóng đá nam SEA Games 2019 và cùng đội giành huy chương Vàng. Anh là cầu thủ kinh nghiệm, mới trở lại sau thời gian vắng mặt khá lâu ở tuyển Việt Nam vì chấn thương.

     - Bóng Đá

    Đỗ Hùng Dũng là đội trưởng mới của tuyển Việt Nam thay Quế Ngọc Hải. Ảnh: Minh Chiến.

    Trong khi đó, đây là lần đầu Công Phượng và Tiến Dũng làm đội phó ở đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là ban cán sự mới của tuyển Việt Nam trong năm 2022.

    Trước đó, ở vòng loại thứ hai, lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022 và AFF Cup 2020, đội trưởng tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải, các đội phó thường là Lương Xuân Trường và Đỗ Duy Mạnh.

    Sau AFF Cup, HLV Park Hang-seo muốn mang đến sự đổi mới lực lượng, nên quyết định thay đổi thành phần ban cán sự. Đây cũng là điều mà các đội Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia đã làm trước khi chơi tốt và vào chung kết giải đấu vừa qua.

    Tuyển Việt Nam hội quân trở lại và có buổi tập đầu tiên chiều 13/1. Đội sẽ gác lại những kết quả không tốt trong thời gian qua để hướng đến những khởi đầu mới trong năm 2022 trên nhiều mặt trận quan trọng.

    Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Australia trên sân khách thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày 27/1, sau đó trở về nước tiếp đón Trung Quốc ngày 1/2.

     - Bóng Đá

     

    Ngọc Lê - Zing.vn | 22:20 13/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...